Siêu bão Irma tàn phá 95% công trình ở đảo thiên đường Saint Martin



Siêu bão cấp 5 Irma vừa quét qua Saint Martin, nơi có dinh thự trị giá 16,9 triệu USD của Tổng thống Mỹ Donald Trump, phá hủy tới 95% các công trình trên đảo này, và đang tiếp tục hướng tới bang Florida của nước Mỹ.


Thiên đường du lịch đảo St Martin trong hoang tàn đổ nát. (Ảnh: Getty)


Được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 82 năm qua ở Đại Tây Dương, siêu bão Irma đã gây ra cái chết của ít nhất 16 người. Cụ thể, 8 người ở vùng lãnh thổ Puerto Rico của Mỹ và 6 nạn nhân ở Saint Martin, 2 người ở Saint Bart.

Thiệt hại có thể sẽ còn tiếp tục tăng khi nhiều khu vực đã bị bão cô lập.

Các hình ảnh trước đó trên truyền hình cho thấy đảo Saint Martin đã bị tàn phá nặng nề như thế nào. Điện đã bị cúp, tàu bè bị đánh văng lên bờ, các con đường ngập trong nước, nhiều ngôi nhà chìm trong biển nước.

Sân bay quốc tế Princess Juliana (SXM) nằm trên đảo này đã phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề, sau khi cơn bão Irma với gió giật lên đến 297 km/h tràn qua. Gió mạnh kèm theo những trận mưa lớn đã cuốn cát, đá từ bãi biển Maho vào sân bay, làm hư hỏng các máy bay cùng nhiều trang thiết bị khác. Khu vực sảnh làm thủ tục cũng bị ngập nước.

“Thật sự là một cơn đại nạn khủng khiếp, 95% hòn đảo đã bị phá hủy, tôi quá sốc“, ông Daniel Gibbs, người đứng đầu hội đồng địa phương Saint Martin nói với Đài phát thanh quốc tế Caribe.


Siêu bão Irma đã tàn phá 95% công trình trên đảo Saint Martin. (Ảnh: Twitter)


Theo Reuters, hiện chưa rõ Irma có làm hư hại dinh thự hướng ra biển có tên Château des Palmiers (Lâu đài của những cây cọ) được ông Trump rao bán với giá 16,9 triệu USD trên đảo Saint Martin hay không.

Người phát ngôn của Tổ chức Trump Amanda Miller cho biết tình hình đảo St. Martin và Florida, nơi có nhiều bất động sản của Tổng thống Trump, đang được theo dõi chặt chẽ.

“Người của chúng tôi tại các bất động sản của ông Trump ở Florida đang tiến hành tất cả biện pháp phòng ngừa thích hợp và tuân thủ chặt chẽ những khuyến cáo của chính quyền địa phương để đảm bảo mọi người đều được an toàn“, Miller nói trong một thông cáo.

Saint Martin là một hòn đảo nhiệt đới thuộc quần đảo Anguilla, phía Bắc vùng biển Caribbean, thuộc chủ quyền của hai quốc gia. Phần phía Nam là lãnh thổ của Hà Lan được gọi là Sint Maarten. Phần lãnh thổ của Pháp được gọi là Saint Martin. Đây cũng là một trong những hòn đảo đẹp nhất thế giới.

Hiện siêu bão Irma đang hướng về bang Flordia và nhiều khả năng trở thành siêu bão thứ hai đổ bộ vào nước Mỹ chỉ trong vòng 1 tháng. Theo Trung tâm dự báo bão quốc gia Mỹ (NHC), sức gió mạnh nhất của Irma ở vào mức 290km/h.

Sau khi tàn phá các hòn đảo trên vùng Caribe, bão Irma được dự đoán sẽ suy yếu xuống còn cấp 4, vẫn là cấp cao trong thang bão 5 cấp của Mỹ.

NHC dự đoán bão Irma sẽ đổ bộ vào Florida vào ngày 9 hoặc 10/9 này. Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp bang Florida thông báo, hơn 100.000 người dân và khách du lịch đã được yêu cầu khẩn trương sơ tán tới nơi an toàn và hơn 6.000 binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia cũng sẽ được triển khai làm nhiệm vụ trên toàn bang.

TinhHoa tổng hợp