Anh trai Kim Jong Un có thể ngăn Triều Tiên tấn công Mỹ?



Giới chuyên gia nhận định rằng anh trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể là nhân tố giúp hạ nhiệt căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên.


Kim Jong-Chul (trái), anh trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Getty

Kim Jong-chul, 35 tuổi, là con thứ 3 trong số 5 người con của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il. Kim Jong-chul được cho là thích các buổi trình diễn nhạc rock, là fan của nghệ sĩ Eric Clapton và “ẩn mình” trước công chúng.

Tiến sĩ Leonid Petrov, chuyên gia về Triều Tiên, tin rằng người anh có “tính cách dễ chịu” của ông Kim Jong-un có thể ngăn em trai khởi động một cuộc tấn công hạt nhân chưa từng có vào Mỹ và phương Tây.

Tiến sĩ Petrov cũng tin rằng, ông Kim Jong-Chul có thể hành động để làm giảm căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên.

Các động thái thử tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng thời gian gần đây làm dấy lên mối lo ngại Triều Tiên có thể tấn công Mỹ. Ông Kim Jong-un đang theo đuổi các chương trình hạt nhân và tên lửa bất chấp sự lên án và trừng phạt của cộng đồng quốc tế.

Với hàng loạt vụ phóng tên lửa, Bình Nhưỡng được cho là gần đạt được mục tiêu phát triển vũ khí hạt nhân mạnh mẽ có thể tấn công lãnh thổ Mỹ.

Theo các chuyên gia, Kim Jong-Chul chưa bao giờ phát ngôn công khai làm mất lòng giới lãnh đạo ở Bình Nhưỡng nên sống an toàn hơn người anh cả Kim Jong-nam.

Mặc dù là con trai của cựu lãnh đạo tối cao, Kim Jong-chul không được chọn là người kế nghiệm cha, mà thay vào đó, vị trí này thuộc về Kim Jong-un, người có tính cách mạnh mẽ.

Theo Tin nhanh Online