Mỹ: Florida 'thấp thỏm' chờ đợi bão Irma đổ bộ





Bão Irma đã cướp đi sinh mạng của 20 người ở dọc vùng biển Caribê

Bão Irma sẽ "tàn phá" Florida hoặc các tiểu bang lân cận, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Mỹ, Brock Long cho biết hôm 7/9.

Tại Florida, nơi có 5,6 triệu người, tức khoảng 25% dân số Hoa Kỳ đang sinh sống, đã được chỉ thị di tản khi cơn bão đang tiến vào đất liền.

Ông nói thêm: "Toàn bộ khu vực Đông Nam Hoa Kỳ tốt nhất nên tỉnh táo và chú ý hơn."

Một nửa triệu người trong tiểu bang đã được lệnh di tản.


Hãy nhớ rằng, chúng tôi có thể xây lại nhà cho bạn, nhưng chúng tôi không thể lấy lại mạng sống cho bạn

Bão Irma đã càn quét dọc vùng biển Caribê, làm ảnh hưởng đến 1,2 triệu người.

Có ít nhất 20 người đã thiệt mạng khi cơn bão càn quét vùng biển Caribê.

Trung tâm Bão quốc gia Hoa Kỳ cho biết vào lúc 3 giờ sáng địa phương (10 giờ sáng Việt Nam) hôm 9/9, bão Irma có gió giật với tốc độ 257km/h.

Mắt bão nằm ở khoảng 190km về phía đông-đông nam thị trấn đánh cá Caibarién của Cuba.

Thống đốc tiểu bang Florida Rick Scott cho biết tất cả người dân Florida nên chuẩn bị di tản, và đưa ra một cảnh báo đến người dân ở các khu vực bị bão đe doạ.



Hướng đổ bộ của bão Irma theo dự báo

"Chúng ta không còn nhiều thời gian, nếu bạn ở trong khu vực di tản, bạn cần phải rời đi ngay bây giờ", ông gửi thông điệp qua báo giới.
"Hãy nhớ rằng, chúng tôi có thể xây lại nhà cho bạn, nhưng chúng tôi không thể lấy lại mạng sống cho bạn."

Hiện có khoảng hơn 70,000 người Việt đang sinh sống tại Florida.

Đây là tiểu bang có số lượng người Việt sinh sống lớn thứ tư trên toàn nước Mỹ.

Vì hiện cũng không chắc chắn đường đi của bão sẽ như thế nào. Nên chỉ là chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất thôi
Bà Phương Lê

Bà Phương Lê, một người Việt sinh sống tại Florida cho BBC Việt ngữ biết rằng gia đình bà đã di tản tới Gainsville.

Tuy nhiên nhiều người Việt bà quen biết lại quyết định ở lại. Một số còn thậm chí đến văn phòng luật sư, xin viết di chúc để lại tài sản cho gia đình ở Việt Nam.

"Nhiều người cứ muốn ở lại giữ tài sản. Tôi không hiểu!", bà Phương Lê nói.

Bà cho biết chính quyền đã điều động lực lượng hải quân, quân đội, cảnh sát biển để chuẩn bị cứu trợ.

Nhiều người đã chuẩn bị lương thực dự trữ từ đầu tuần, bà cho biết.

"Vì hiện cũng không chắc chắn đường đi của bão sẽ như thế nào. Nên chỉ là chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất thôi," bà Phương Lê nói thêm với BBC.



BBC
9-9-2017