Thông tin mới nhất về clip người mặc sắc phục thanh tra giao thông "xin bỏ qua sai phạm"





Người mặc trang phục thanh tra giao thông có mặt trong clip "xin bỏ qua vi phạm" đã bị đình chỉ công tác.
Xung quanh clip ghi cảnh thanh niên trong trang phục thanh tra giao thông xin lỗi ai đó bỏ qua lỗi vi phạm, ông Dương Mạnh Hưng, Chánh thanh tra Sở GTVT Đồng Nai cho biết, người mặc sắc phục ngành thanh tra giao thông là Phạm Đức Tùng.

Theo ông Hưng, Tùng là nhân viên hợp đồng thời vụ công tác tại Thanh tra giao thông TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Tùng chỉ được giao nhiệm vụ tham gia điều tiết giao thông tại những điểm hay xảy ra kẹt xe, chứ không được chuyên trách kiểm tra xe như các thanh tra viên.

Báo Thanh niên dẫn lời ông Chánh thanh tra Sở GTVT Đồng Nai Dương Mạnh Hưng cho hay, thanh tra giao thông tỉnh Đồng Nai đã đình chỉ công tác của Tùng và yêu cầu viết tường trình, kiểm điểm. Tùng đã thừa nhận sự việc xảy ra trong clip lan truyền trên mạng.

"Do lực lượng thanh tra giao thông mỏng nên mỗi năm, được sự đồng ý của UBND tỉnh, chúng tôi ký hợp đồng thời vụ với một số nhân viên, phân công làm công tác hỗ trợ điều tiết giao thông, phục vụ trạm cân lưu thông…

Trên bảng tên của những người này ghi rõ chức vụ là nhân viên", ông Hưng nói với báo Thanh niên.

Ông Hưng nói thêm, Tùng là 1 trong số 34 nhân viên hợp đồng hiện có của thanh ta giao thông

Đồng Nai và đây là năm thứ 4 Tùng ký hợp đồng, thuộc Đội thanh tra giao thông TP Biên Hòa.


Ảnh cắt từ clip

Ông Hưng chia sẻ trên báo Lao động, đơn vị đang chờ tường trình, kiểm điểm của người có liên quan, nếu có sai phạm như clip đăng tải thì sẽ cắt hợp đồng với nhân viên Phạm Đức Tùng.

Trước đó, theo báo Pháp luật TP.HCM, 1 clip lan truyền trên mạng dài 33 phút ghi lại cảnh thanh niên mặc đồ thanh tra giao thông, sau được xác định là Phạm Đức Tùng ngồi ở một quán nước, xin ai đó bỏ qua vi phạm.

Tùng van xin người kia "cho một cơ hội, bỏ qua vì còn nhỏ lỡ dại". Cũng theo nguồn trên, người đàn ông quay clip cho biết, Tùng đã bỏ 4 tờ 500 nghìn đồng để nhờ bỏ qua vi phạm.

"Do tài xế gởi uống nước có xe 50, có xe 100 nhiều nhất là 200 (ngàn). Không lập biên bản nên tài xế đưa bao nhiêu lấy bấy nhiêu", báo Pháp luật TP.HCM thuật lại lời của Tùng trong đoạn clip.

(Tổng hợp)
theo Thời đại