Thừa Thiên Huế: Gã làm thuê hiếp, giết chủ nhà



Thịnh đã kéo mạnh làm bà H. ngã xuống giường rồi dùng chiếc chăn bịt miệng. Khi thấy nạn nhân không phản kháng, Thịnh thực hiện hành vi giao cấu.

Ngày 12/9 được biết Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Văn Thịnh (28 tuổi, trú xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) về tội “Hiếp dâm và Giết người”.

Theo cáo trạng, Thịnh là thợ đúc đồng thuê và ở lại tại xưởng đúc đồng của ông Th. tại phường Thủy Xuân (TP. Huế). Ở chung còn có bà H. (54 tuổi, em gái ông Th.) và một người khác (bị bệnh tâm thần).


Bị cáo Thịnh
Khoảng 21h20 phút ngày 4/2/2017, sau khi ăn nhậu xong, Thịnh tìm đến nhờ bà H. gãi lưng cho mình rồi đòi quan hệ tình dục nhưng bà này không đồng ý. Thịnh đã kéo mạnh làm bà H. ngã xuống giường rồi dùng chiếc chăn bịt miệng, mũi để không cho bà kêu la. Khi thấy nạn nhân không phản kháng, Thịnh thực hiện hành vi giao cấu như đã định.

Sau đó Thịnh kéo và chỉnh sửa quần áo đắp chăn lên người bà H. tạo tư thế như đang ngủ rồi đi về phản gỗ nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, khi biết bà H. đã tử vong, Thịnh giả vờ báo tin về cái chết của bà này cho gia đình ông chủ biết.

Theo kết luận giám định tâm thần của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung thì tại thời điểm gây án, bị cáo Thịnh bị hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Xét thấy hành vi của bị cáo Thịnh nguy hiểm, gây tổn hại tính mạng người khác, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Võ Văn Thịnh 4 năm 6 tháng tù về tội Hiếp dâm và 16 năm 6 tháng tù về tội Giết người; tổng hình phạt là 21 năm tù.

Về dân sự bị cáo chịu trách nhiệm bồi thường cho người nhà nạn nhân 120 triệu đồng.


Pháp Luật