Robot tình dục có thể giết người nếu bị xâm nhập



Búp bê có thể trở nên nguy hiểm nếu các tin tặc đột nhập được vào đầu chúng.

Những người sở hữu búp bê tình dục hãy lưu ý. Vì một ngày nào đó chúng có thể giết bạn. Hoặc ít nhất đó chính là điều mà một chuyên gia bảo mật máy tính đã tuyên bố.

Tiến sĩ Nick Patterson phát biểu rằng rô-bốt có thể phản lại chính những người chủ của chúng – nhưng không phải bằng cách phát triển khả năng suy nghĩ.

Giảng viên này cho rằng những con búp bê có thể trở nên nguy hiểm nếu tin tặc đột nhập vào bộ điều khiển của chúng – một hành động khá giống với việc xâm nhập vào máy tính hoặc điện thoại di động.

Và nếu tin tặc có thể xâm nhập vào bên trong, thì họ có thể điều khiển toàn bộ con rô-bốt… toàn bộ mọi thứ, kể cả việc di chuyển bước chân hoặc cầm nắm các đồ vật.


Tiến sĩ Patterson cho rằng: “tin tặc có thể xâm nhập vào một con rô-bốt hoặc các thiết bị rô-bốt và có thể hoàn toàn điều khiển các kết nối, cánh tay, chân và các thiết bị kèm theo khác, và trong một số trường hợp có thể là dao hoặc các thiết bị hàn.

“Một khi rô-bốt bị xâm nhập, tin tặc có thể toàn quyền kiểm soát và ra lệnh cho rô-bốt”. Một khi tin tặc có thể hoàn toàn kiểm soát những con rô-bốt này, chúng có thể sẽ được dùng để thực hiện các hoạt động thể chất theo các tình huống có lợi hoặc gây ra các thiệt hại cho bạn”.

Thông tin này được đưa ra sau khi tỷ phú công nghệ Elon Musk đưa ra cảnh báo vào cuối tháng trước rằng “cuối cùng, các rô-bốt sẽ tiếp quản hành tinh này”.



Anh Thư (Theo Metro)