Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Hạnh phúc cũng giống như một chiếc đồng hồ, loại nào đơn giản nhất là thứ ít hư hỏng nhất.
Chamfort
Results 1 to 2 of 2

Chủ Đề: Bão số 10 vừa đổ bộ, các tỉnh miền Trung đã tan hoang, ngập lụt

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,805
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết

    Bão số 10 vừa đổ bộ, các tỉnh miền Trung đã tan hoang, ngập lụt

    Bão số 10 vừa đổ bộ, các tỉnh miền Trung đã tan hoang, ngập lụt


    • Quảng Bình: Ước tính thiệt hại khoảng hơn 1.749 tỷ đồng

      18:4815/09/2017

      Sau nhiều giờ bị cơn bão số 10, cơn bão lớn nhất nhiều năm qua tàn phá, thị xã Ba Đồn và TP Đồng Hới, Quảng Bình trở nên ngổn ngang, hoang tàn.
      Bão số 10 đã làm 1 người chết, 6 người bị thương, 13 ngôi nhà sập hoàn toàn, 49.155 ngôi nhà bị tốc mái, 1500 ngôi nhà bị ngập. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hơn 1,749 tỉ đồng.








    • Huyện Kỳ Anh tan hoang sau bão

      18:3915/09/2017

      Cho đến chiều cùng ngày, khi cơn bão cuốn qua, huyện Kỳ Anh tan hoang sau bão. Trên quốc lộ 1A cây đổ nhiều khiến giao thông hỗn loạn. Nhiều đoàn xe bị ùn ứ. Lực lượng chức năng liên tục ra đường để xử lý cây đổ, thu dọn mái tôn, biển quảng cáo để đảm bảo giao thông








    • Nam Định: Nước tràn bờ đê, nhiều vùng bị ngập sâu

      16:1815/09/2017




      Mưa bão làm đường ngập như sông ở thị trấn Thịnh Long - Hải Hậu. (Ảnh: VTC News)



      Nước tràn vào nhà dân (Ảnh: VTC News)



      Một số cơ quan, xí nghiệp ngập sâu trong nước. (Ảnh: VTC News)



      Tình trạng ngập lụt khiến giao thông bị chia cắt. (Ảnh: VTC News)



      Nước tràn bờ đê, lênh láng khắp một vùng quê. (Ảnh: VTC News)




    • Lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình báo động 3

      16:0615/09/2017

      Ông Phùng Tiến Dũng, Phó trưởng phòng dự báo Thủy văn Trung Bộ, Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của bão số 10, trong 24h qua, trên các sông từ Hà Tĩnh – Quảng Nam đã có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nhiều điểm trên 300mm.
      Lũ trên các sông từ Hà Tĩnh – Thừa Thiên Huế đang lên, một số trạm tại Huế đã vượt báo động 1, một số trạm trên sông Giang tại Mai Hoá trên báo động 2.



      Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình tan hoang sau bão



      Ngập lục khắp các phố phường

      Trong sáng nay, Hà Tĩnh – Quảng Bình vẫn đang mưa rất lớn, mực nước các sông từ Hà Tĩnh – Quảng Bình đang lên rất nhanh. Thủy điện Hố Hô tại Hà Tĩnh đang phải xả tràn, khoảng 900m3/s, khiến lũ trên thượng nguồn sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ đang lên, biên độ lũ lên rất nhanh.

      Dự báo sẽ tiếp tục mưa từ 100-150m trong thời gian tới, nên lũ trên các sông từ Hà Tĩnh – Quảng Bình tiếp tục lên. Mực nước sông Gianh tại Mai Hoá và sông Kiến Giang tại Lệ Thủy có khả năng lên xấp xỉ báo động 3, còn các sông Ngàn Sâu tại Hà Tĩnh ở báo động 1 – báo động 2.

      Nguy cơ cao lũ quét xảy ra tại Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang (Hà Tĩnh), Minh Hóa, Tuyên Hóa (Quảng Bình) và ngập lụt tại các đô thị lớn.

      Nguy cơ cao lũ quét xảy ra tại Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang (Hà Tĩnh), Minh Hóa, Tuyên Hóa (Quảng Bình) và ngập lụt tại các đô thị lớn.

      Trong 12h tiếp theo, mưa từ Nghệ An – Thanh Hóa, cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại các huyện biên giới sát Lào như Kỳ Sơn, Con Cuông, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Tương Dương (Nghệ An). Lũ không lớn nhưng mưa thời gian ngắn, lượng lớn nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét.


    • Quảng Bình: Cây cối, biển quảng cáo bay ngổn ngang, 1 người dân tử vong

      14:5215/09/2017

      Dọc bờ biển Nhật Lệ (Đồng Hới), tại tuyến đường Trương Pháp, cây đổ, mái tôn, biển quảng cáo bay ngổn ngang trên đường.
      Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tình Quảng Bình cho biết: Thị xã Ba Đồn đã có 1 người tử vong khi đang phòng chống bão số 10 tại gia đình. Nạn Nhân là ông Nguyễn Văn Hoa, 50 tuổi, ở thôn Minh Tiến, xã Quảng Minh.
      Ông Nhân tử vong khi leo Lên chằn chống lại mái nhà lúc bao đang đổ bộ.






      Cây bị bật gốc



      Hàng quán bị thổi bay nóc







      Hai cây tre điện bị bao quật gãy tại huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Ảnh Hoàng Thạch


    • Thị xã Cửa Lò ngập nặng

      14:4715/09/2017

      Các con đường lớn quanh khu vực thị xã Cửa Lò đều trong tình trạng ngập nặng. Có những đoạn đường ngập sâu đến gần 1m.

      Mênh mông là một vùng biển nước







      Nước ngập gần bánh xe ô tô



      Cả thị xã mênh mông biển nước



      Người dân lội bì bõm trong nước.



    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

  2. #2
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,805
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    • Quảng Trị: Gió giật cấp 14, nhiều tuyến đường bị chia cắt

      13:4815/09/2017

      Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có gió giật mạnh, gây lốc xoáy, mưa to trên diện rộng trong 2 ngày 14 và 15/9.
      Trưa 15/9, vùng biển tại Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; vùng ven biển Cửa Việt (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; vùng đồng bằng tại Đông Hà có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, vùng miền núi Khe Sanh (huyện Hướng Hóa) có gió mạnh cấp 4, giật cấp 6.

      Mưa rất lớn trên diện rộng, tập trung trong thời gian ngắn nên làm ngập một số tuyến đường giao thông nông thôn ở các vùng thấp trũng, ven sông, suối, một số tuyến đường có ngầm, tràn ở vùng miền núi và làm chia cắt một số tuyến đường ở miền núi như tuyến Tà Rụt đi A Vao bị ngập trên 03m, tuyến đường 558a nước vượt cầu tràn Ba Lòng khoảng 02m, tuyến đường vào trung tâm xã Ba Nang bị ngập, chia cắt nhiều điểm, nước vượt ngưỡng tràn 2,5m,…

      Ngày 15/9, các đoàn công tác của lãnh đạo Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban làm trưởng đoàn và các thành viên Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh đã trực tiếp về các địa bàn xung yếu để tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống ứng phó với bão và mưa lớn có khả năng gây ngập lụt sâu, sạt lở đất, lũ quét.

      Tính đến trưa ngày 15/9, tỉnh Quảng Trị đã triển khai sơ tán 6.562 hộ/20.444 người, trong đó sơ tán tại chỗ là 5.521 hộ/16.771 người; sơ tán đến địa điểm tập trung là 1.041 hộ/3.673 người.

      Về thiệt hại, hiện có 5 ngôi nhà ở huyện ĐaKrông bị sập hoàn toàn, 84 nhà dân bị tốc mái, một ngôi trường mầm non ở xã Tà Rụt (huyện ĐaKrông) bị tốc mái.
      Đặc biệt, ở các vùng ven biển và đặc biệt là khu vực phía bắc tỉnh hiện đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão nên chưa thống kê được thiệt hại về nhà cửa, trụ sở, cây công nghiệp, hệ thống điện, thông tin liên lạc, hoa màu, …

    • Nghệ An: Người dân gần đê biển sơ tán khẩn cấp

      13:1315/09/2017

      Huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) hiện kêu gọi người dân sống gần đê biển sơ tán khẩn cấp vì nước tràn qua bờ đê.
      Chia sẻ với phóng viên, ông Trần Văn Nguyện - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, trước đó, khi bão số 10 đang dần tiến vào đất liền, chính quyền đại phương đã tích cực tuyên truyền vận động người dân ở ven đê di dời đến nơi trú ẩn an toàn.
      Hiện sóng biển dâng cao, tràn qua cả đê nên chính quyền và công an huyện cùng các cơ quan chức năng đã vận động, yêu cầu người dân ở gần đê biển di dời khẩn cấp ra khỏi vùng xung yếu nguy hiểm.
      Tại huyện Hưng Nguyên, mưa to, gió giật mạnh khiến nước sông Lam dâng cao, đe dọa đến sự an toàn của nhiều hộ dân sinh sống ngoài đê, chính vì thế, nhiệm vụ cấp bách của chính quyền địa phương dọc tuyến đê Tả Lam là di dời các hộ dân ra khỏi vùng ngập lụt ở huyện Hưng Nguyên.
      Công tác di rời đã được tiến hành vào đêm 14 và sáng 15/9 tuỳ thuộc vào diễn biến tiếp theo của bão địa phương sẽ có chủ trương di tản những vùng nguy hiểm cao.

    • Hà Tĩnh tan hoang trong bão

      13:0815/09/2017

      Tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), hiện gió đã đổi chiều và rất mạnh. Khả năng tâm bão đã đi qua vì gió đã đổi chiều. Quốc lộ tan hoang sau bão, mái tôn, cây, cột điện đổ đầy đường.







      Video tạm dừng


      Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh tan hoang sau bão.


    • Quảng Bình: Mực nước sông Gianh dâng cao mức báo động

      12:4015/09/2017

      Theo quan sát của phóng viên Trí thức trẻ, tại sông Gianh mực nước dâng cao đến mức báo động, một số nhà dân sống ven sông Gianh ở thị xã Ba Đồn bị ngập lụt, mưa vẫn không ngớt.
      Lúc 10h30, ông Nguyễn Quang Năm - Bí thư Huyện uỷ Lệ Thuỷ (Quảng Bình) thông tin rằng, bão càn quét đến địa phương với sức gió khoảng cấp 8 trên cấp 8, chính quyền và người dân đã chủ động các biện pháp ứng phó trước, sơ tán dân nên chưa xảy ra thiệt hại gì về người và tài sản.
      Ông Nguyễn Quang Vũ - Chủ tịch huyện Bố Trạch cho biết hiện tại nhiều xã trên địa phương đã bị thiệt hại do bão số 10 gây ra, nhiều nhà dân bị tốc mái, cột điện, cây cối bị gãy đổ. Nhiều diện tích hoa màu bị ngập úng.

      Cổng chào ở Đồng Hới bị gió giật đỏ, nằm chắn ngang đường.



      Gió tốc mái nhà dân



    • Tâm bão ở Hà Tĩnh - Quảng Bình

      12:3715/09/2017

      Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 12h, tâm bão ở ngay khu vực các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15.
      Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.
      Cũng theo trung tâm, theo ghi nhận ở đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, Cửa Việt (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 10, giật cấp 13, Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 15; Tp. Đồng Hới (Quảng Bình) gió giật cấp 12.

    • Người đàn ông gồng hết lực vẫn bị gió quật ngã sau 10 giây ở Quảng Bình

      12:3315/09/2017


      Video tạm dừng


      Người đàn ông gồng hết lực nhưng vẫn vị sức gió bão số 10 quật ngã sau 10 giây


    • Thực hiện xả trạm BOT để di dân ở tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình

      11:2315/09/2017

      Tổng Cục đường bộ vừa có công văn khẩn gửi Cục quản lý đường bộ 2, các sở giao thông vận tải tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình về việc ứng phó với bão số 10.
      Tổng Cục yêu cầu Cục quản lý đường bộ 2 chủ trì, phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng trên địa bàn thực hiện phương án phân luồng giao thông cho các phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa lưu thông; phối hợp các Sở GTVT và các bến xe thực hiện nghiêm việc kiểm tra các phương tiện trước khi xuất bến, kiên quyết không cho những phương tiện xuất bến khi bão số 10 đổ bộ vào; chỉ đạo lực lượng Thanh tra đường bộ phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà đầu tư dự án BOT đường bộ xả trạm thu phí đường bộ khi có mưa to gió lớn để phục vụ di dân, các phương tiện đi tránh bão và vận tải hành khách, hàng hóa, giám sát việc xả trạm và đóng trạm thu phí.
      Đối với các nhà đầu tư dự án BOT đường bộ, Tổng cục yêu cầu thực hiện việc xả trạm khi có yêu cầu của Cục QLĐB II để phục vụ di dân, các phương tiện đi tránh bão và vận tải hành khách, hàng hóa.
      Trường hợp có những phương tiện, đặc biệt là hành khách buộc phải dừng ở lại các trạm thu phí đường bộ do không thể tiếp tục lưu thông trong bão lũ, đề nghị các nhà đầu tư dự án BOT đường bộ phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương bảo đảm an toàn trật tự cho phương tiện, hành khách và hàng hóa.

      Video tạm dừng


      Hình ảnh tại Quảng Trị


    • Cửa Lò - Nghệ An: Sóng đánh cao 6-7m

      11:1015/09/2017


      Video tạm dừng


      Phóng viên tại Cửa Lò - Nghệ An


    • Quảng Trị: Trưa ngày 15/9, gió giật mạnh cấp 9 – 10

      11:0015/09/2017

      Trưa ngày 15/9, gió tại tỉnh Quảng Trị đã mạnh lên rất nhiều, khoảng cấp 9 – 10. Một số nhà dân ở thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) bị tốc mái, nhiều cây xanh gãy đổ, nhiều hàng quán ven biển bị gió cuốn bay.
      Ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đêm qua và rạng sáng nay (ngày 15/9), trên địa bàn tỉnh có mưa rất to, lượng mưa từ 100-200mm, mực nước các sông đang ở mức báo động cấp 1.
      Được biết, trong tối 14/9, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã di tản 6.506 hộ với 20.136 người. Đặc biệt, 16 hộ dân trên huyện đảo Cồn Cỏ cũng đã được chính quyền địa phương trên đảo đưa đến nơi trú ẩn an toàn.




    • Quảng Bình: Mưa lớn kèm theo gió giật rất mạnh

      09:5615/09/2017

      Mưa lớn kèm theo gió giật rất mạnh, phương tiện không di chuyển được. Sóng đánh vào bờ ngày một mạnh và dữ dội.

      Video tạm dừng


      Gió mạnh tại Quảng Bình trước giờ cơn bão số 10 đổ bộ


    • Hà Tĩnh: Mái tôn bị gió thổi bay khắp đường, nhiều người bị thổi ngã

      09:4715/09/2017

      Tại Hà Tĩnh, từ sáng 15/9 mưa và gió rất mạnh. Dọc đường từ TP Hà Tĩnh vào TX Kỳ Anh gió rít mạnh, mái tôn nhà dân và hàng quán ven đường bị gió thổi bay khắp đường. Nhiều người đi xe máy bị gió thổi ngã.











      Video tạm dừng


      Hình ảnh tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh trước khi cơn bão số 10 đổ bộ


    • Bão số 10 đang gây mưa to, gió giật mạnh ở Quảng Trị

      08:4815/09/2017

      Sáng 15/9, tại khu vực biển thị trấn Cửa Tùng (Vĩnh Linh, Quảng Trị) có mưa to, gió giật mạnh kèm theo sóng lớn.
      Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày 15/9, bão số 10 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km. Đến trưa và nay, vùng tâm bão số 10 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị gây gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
      Sáng 15/9, tại khu vực biển thị trấn Cửa Tùng (Quảng Trị) có mưa rất to, gió giật mạnh có thể đạt cấp 9-10, kèm theo sóng cao 6-7 mét, biển động dữ dội.
      Theo PV ghi nhận tại hiện trường, gió và mưa đang mạnh lên từng phút.
      Theo một số người dân ở thị trấn Cửa Tùng, nhìn vào mực nước biển dâng có thể thấy bão số 10 rất mạnh bởi từ trước đến nay chưa thấy nước biển dâng cao như vậy.

      Trao đổi với PV, Đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã chuẩn bị mọi kế hoạch phòng chống bão số 10.
      "Ngay từ ngày 14/9, lực lượng của đơn vị đã xuống những địa bàn xung yếu để giúp bà con nhân dân phòng và chống bão.Trong sáng 15/9, Đồn biên phòng Cửa Tùng cũng đã tổ chức họp bàn để chuẩn bị ra quân phòng chống bão số 10 đổ bộ", vị đại diện này cho biết.


    • Bão cấp 12 cách đèo Ngang 140 km

      07:4315/09/2017

      6h hôm nay, tâm bão Doksuri cách đèo Ngang, ranh giới giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình, khoảng 140 km, sức gió tối đa 130 km/h.

      Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, 6h hôm nay, tâm bão cách đèo Ngang khoảng 140 km, sức gió tối đa khoảng 130 km/h (cấp 12), giật cấp 15.

      Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão. Ảnh: NCHMF.

      Dự báo trong vài giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km; khoảng trưa đến chiều nay (15/09), vùng tâm bão số 10 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị gây gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

      Đến 16 giờ ngày 15/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 105,9 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100 đến 115 km/giờ), giật cấp 14.
      Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Thượng Lào.
      Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) gió mạnh cấp 8-9, sáng nay tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15, biển động dữ dội (Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4). Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Bình (bao gồm đảo Hòn Ngư), vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15; biển động dữ dội (Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4).
      Sóng ngoài khơi vùng tâm bão cao trên 10m, vùng ven bờ 5-6m. Ven biển từ Hải Phòng tới Quảng Bình nước dâng bão có khả năng cao trên 1,0m, riêng khu vực ven biển Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khoảng 2,0m.

      Bãi biển Thạch Bằng - Hà Tĩnh, gió đã rất lớn, sóng biển cao trên 2m. Ảnh: Hoàng Anh.


      Trên đất liền: Từ sáng nay (15/09), trên đất liền ven biển các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, gần trưa tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 15 (cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4); các khu vực sâu hơn trong đất liền có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 12. Khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; ven biển các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11 (cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3).
      Đến hết đêm 15/09, ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to (100-300mm/đợt), riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có nơi trên 400mm;
      Từ sáng nay đến hết ngày 16/09, ở Thanh Hóa, các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Sơn La có mưa vừa, mưa to đến rất to (50-150mm, có nơi trên 200mm).
      Từ nay đến ngày 17/9, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện 1 đợt lũ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

    Nhóm Phóng viên
    theo Trí Thức Trẻ
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-06-2016, 01:25 PM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-31-2016, 12:53 PM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-06-2016, 12:52 PM
  4. Cảnh hoang tàn ở Sa Pa khi tuyết tan
    By duyanh in forum Tin Tức Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-20-2013, 01:25 PM
  5. Đà Nẵng tan hoang sau cơn bão
    By duyanh in forum Tin Tức Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-15-2013, 11:55 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •