Vụ nổ tàu điện ngầm London sáng 15/9 là 'vụ khủng bố'





Đã xảy ra một vụ nổ trên đường tàu điện ngầm District Line ở London sáng ngày 15/9, làm một số hành khách bị thương.

Chỉ huy phó lực lượng Cảnh sát Thành đô London ông Mark Rowley cho biết vụ nổ này do một thiết bị nổ tự chế được kích hoạt.

Mười tám người đã được đưa đi bệnh viện và hầu hết bị bỏng, Lực lượng Cứu thương London nói trong một thông báo.

Cảnh sát và nhân viên cứu thương được gọi đến ga Parsons Green ở Fulham, phía Tây Nam London vào lúc 08.20 giờ London.

Một số hình ảnh cho thấy có một chiếc xô màu trắng đựng trong túi siêu thị bốc cháy trong một toa tàu điện ngầm. Tuy nhiên, dường như không có thiệt hại lớn bên trong toa tàu điện ngầm.

Ga Parsons Green hiện đã được cảnh sát phong tỏa.


Quang cảnh trước ga Parsons Green, nơi xảy ra vụ nổ.

Thủ tướng Anh Theresa May viết trên Twitter: "Tôi nghĩ đến những người bị thương ở ga Parsons Green và các lực lượng cứu hộ đang xử lý vụ khủng bố này một cách dũng cảm."

Ủy ban khẩn cấp của chính phủ Anh Cobra sẽ có cuộc họp vào lúc 13.00 giờ Anh.
Thị trưởng London ông Sadiq Khan đã kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và nói thành phố này "sẽ không bao giờ bị khủng bố làm sợ hãi hay đánh bại."


Vụ nổ xảy ra vào lúc 08.20 sáng (giờ London) ở ga Parsons Green


Nhân chứng kể họ nhìn thấy ít nhất một hành khách đã bị thương ở mặt.

Những người khác nói họ thấy hành khách "hoảng hốt" khi thoát khỏi toa tàu này ở ga Parsons Green.

Lực lượng Cứu thương London cho biết họ đã cử một đội ứng phó tai họa tới hiện trường.


Cảnh sát nói đã có một số người bị thương

Hành khách Chris Wildish nói với BBC Radio 5 ông nhìn thấy một cái xô đặt trong túi siêu thị với "ngọn lửa nhỏ cháy trong đó" ngay cạnh cửa toa tàu.

Một nhân chứng khác có tên Luke nói "có một tiếng nổ lớn."

"Nó xảy ra khi chúng tôi sắp dừng ở ga tàu điện ngầm nên mọi người tràn ra khỏi toa tàu. Có mùi cháy khét lẹt," ông nói.

"Tôi thấy một vài người bị bỏng," ông nói thêm, "mọi người đều xử sự đúng mực, mọi người ra khỏi tàu nhanh hết mức có thể và giúp đỡ lẫn nhau".


BBC
15-9-2017