Bắc Hàn bắn tên lửa bay qua Nhật Bản






Tokyo nói tên lửa Bắc Hàn bắn vào tháng trước là “sự đe dọa chưa có tiền lệ”.

Bắc Hàn vừa bắn một tên lửa đạn đạo bay qua phía bắc Nhật Bản, chính phủ hai nước Nam Hàn và Nhật Bản cho biết.

Tên lửa này nhiều khả năng đạt tới độ cao khoảng 770 km và bay xa khoảng 3.700 km, quân đội Nam Hàn cho biết.

Đảo Guam tại Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, nơi Bắc Hàn tuyên bố có kế hoạch bắn tên lửa tới, cách Bình Nhưỡng khoảng 3.400 km do đó sẽ nằm trong phạm vi của tên lửa vừa bắn.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói Nhật Bản sẽ "không bao giờ khoan dung" cho các hành động nguy hiểm của Bắc Hàn.

"Nếu Bắc Hàn tiếp tục hành động theo lối này thì họ sẽ không có tương lai tươi sáng," ông Abe nói trong một tuyên bố.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson cũng lên án việc vụ phóng tên lửa, nhưng dành gánh nặng trách nhiệm phản hồi cho Trung Quốc và Nga, các đối tác kinh tế chính của Bắc Hàn.

"Trung Quốc cung cấp phần lớn dầu cho Bắc Hàn. Nga là nước sử dụng nhiều nhất lực lượng lao động cưỡng bức của Bắc Hàn," ông nói.
Trung Quốc và Nga phải tỏ ra không khoan dung trước những vụ phóng tên lửa bừa bãi này bằng cách đưa ra hành động trực tiếp của mình
Rex Tillerson, Ngoại trưởng Hoa Kỳ

"Trung Quốc và Nga phải tỏ ra không khoan dung trước những vụ phóng tên lửa bừa bãi này bằng cách đưa ra hành động trực tiếp của mình".

Vào tháng trước, Bắc Hàn bắn một tên lửa bay qua Nhật Bản trong vụ mà Tokyo gọi là “sự đe dọa chưa có tiền lệ”.

Giới chức Nam Hàn nói tên lửa bay qua đảo Hokkaido của Nhật Bản trước khi rơi xuống Thái Bình Dương.

Quân đội Nam Hàn nói vụ phóng tên lửa mới nhất được thực hiện tại Bình Nhưỡng ngay trước 7 giờ sáng giờ địa phương hôm thứ Sáu.

Tên lửa này bay cao và xa hơn đáng kể so với tên lửa Bắc Hàn bắn vào hôm 29/08, bay cao khoảng 550 km và xa khoảng 2,700 km.

Tại Nam Hàn, Tổng thống Moon Jae-in đã tổ chức họp Hội đồng An ninh Quốc gia khẩn cấp, trong khi quân đội tiến hành cuộc diễn tập tên lửa đạn đạo của họ ở Biển Nhật Bản, theo hãng tin Yonhap.

Hội đồng Bảo an LHQ sẽ họp vào thứ Sáu tại New York theo yêu cầu của Nhật Bản và Hoa Kỳ.


BBC
15-9-2017