Kiếm tiền tỷ, tài tử Hollywood vẫn sống bình dân không biệt thự


Kiếm tiền tỷ, tài tử Hollywood vẫn sống bình dân không biệt thự

Keanu bén duyên với điện ảnh từ năm 17 tuổi và nổi danh qua bộ phim Ma trận công chiếu năm 1999. Những thành công của Ma trận như thu về con số 1,6 tỷ USD, 4 tượng vàng Oscar khiến cho danh tiếng của Keanu cũng từ đó mà đạt đến hàng sao hạng A của Hollywood.



Hình ảnh của Keanu Reeves trong bộ phim "Ma trận"

Cuộc sống bình dị không hào nhoáng

Tưởng chừng, anh có cuộc sống khá khẩm nhờ vào danh tiếng đã được gây dựng. Trái lại, cuộc sống của Keanu bình dị hơn những gì người khác có thể tưởng tượng.

Đa phần mọi người khi kiếm được một khoảng tiền lớn sẽ nhanh chóng mua nhà để ổn định cuộc sống. Đối với các ngôi sao Hollywood thì ngôi nhà là cách để khẳng định độ giàu có. Nhưng với Keanu, anh hầu như chỉ sống ở khách sạn, cuộc sống nay đây mai đó. Tài sản duy nhất anh mang theo bên mình có lẽ là chiếc moto yêu thích.



Chiếc moto là bạn đồng hành cùng Keanu

70% cát- xê từ bộ phim Ma trận anh đã quyên góp cho bệnh viện và mua xe Harley cho 12 diễn viên đóng thế. Ở đỉnh cao sự nghiệp, anh không dựa vào tên tuổi để kiếm thật nhiều hợp đồng quảng cáo mà chỉ nhận lời của những nhãn hiệu anh thích nhất.

Không bao giờ thấy Keanu diện trên người bất cứ món hàng hiệu nào. Đôi lần, paparazi bắt gặp anh ăn uống trên phố với bộ dạng luộm thuộm không khác gì một người vô gia cư. Vào sinh nhật lần thứ 46 của mình, Keanu tự mua một chiếc bánh nhỏ và đốt nến. Khi nhìn thấy một người vô gia cư đi ngang, anh đã chia sẻ chiếc bánh với người đó.


Một trái tim giàu lòng nhân ái

Không tiêu tiền vào những thứ xa hoa, sống một cuộc sống bình dị đến mức không tưởng vậy tiền mà Keanu kiếm được đi về đâu? Câu trả lời chính là làm thiện nguyện và chia sẻ cho người khác.

Chính Keanu chia sẻ rằng: “Tiền bạc là thứ mà tôi không quan tâm đến nhất, bây giờ tiền của tôi đã đủ sống mấy thế kỷ rồi, chi bằng tặng tiền cho những ai cần đến nó hơn”. Sau khi nhận được 100 triệu USD tiền hoa hồng từ bộ phim Ma trận phần 2, anh đã dành tặng 75 triệu USD cho các nhân viên kỹ thuật, thiết kế, hậu đài vì cho rằng đó mới là những người cực khổ nhất.



Anh ăn uống và trò chuyện cùng những người vô gia cư

Không những thế, Keanu còn sẵn sàng hạ mức cát- xê của mình xuống để nhà làm phim mời những diễn viên mà anh cảm thấy tiềm năng để đóng cùng mình. Như trong phim The Devil’s Advocate, anh đã chủ động giảm 1,8 triệu USD tiền thù lao với hy vọng rằng đoàn phim có thể mời được diễn viên Al Pacino.

Keanu đã tự giảm thù lao của mình xuống trong bộ phim "The Replacements" để mời được Gene Hackman tham gia.

Tuổi thơ đầy thăng trầm

Sở dĩ nhìn cuộc đời một cách đơn giản như thế là vì Keanu lớn lên với một cuộc sống đầy thăng trầm. Anh sinh ra tại một quốc gia thuộc Trung Đông với bố là người gốc Hoa và mẹ là người Anh. Bố mẹ của Keanu ly dị khi anh mới 3 tuổi và sau khi bố đi tù, anh không còn được gặp lại ông nữa. Cuộc sống của Keanu sau đó tha hương khắp nơi từ Liban, Hawaii, Macao và cuối cùng đến Canada.

Năm 1999 khi quay bộ phim Ma trận, Keanu phải đối diện với hung tin bạn gái qua đời do tai nạn. Trước đó, cô này mang thai đứa con của anh nhưng không may đứa trẻ đã mất ở tháng thứ 8.



Keanu trong đám tang bạn gái

Em gái ruột của Keanu bị chẩn đoán mắc bện ung thư máu. Vì em gái mà Keanu đã sửa ngôi nhà thành phòng bệnh và quyên góp số cát- xê của mình cho bệnh viện ung thư. Anh cũng dành rất nhiều thời gian để chăm sóc em gái.

Có lẽ chính vì những nỗi đau mà Keanu từng trải qua khiến anh chỉ mong một cuộc sống bình yên, tự do tự tại. Anh nói: “Tôi không muốn chạy trốn khỏi cuộc đời vì tôi biết cái đẹp của nó. Tôi vẫn muốn kết hôn, có con và tôi sẽ làm điều đó.

Đám cháy rừng cũng có cái lợi của nó. Đôi khi kẻ thù là người thầy tốt nhất và chúng ta có thể học từ sai lầm của bản thân. Sự hủy diệt đôi khi mang ý nghĩa tái sinh”.


Anh chàng Neo trong "Ma trận" là một trong những nhân vật được yêu thích nhất thế kỉ XXI.



Theo Bích Bông (Dân Việt)