Chị dâu cắn đứt lưỡi em dâu


Trong lúc xông vào cấu xé nhau vì mâu thuẫn, người chị dâu đã cắn đứt một phần lưỡi của em dâu ở chung nhà.

Sáng 13-9, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cho biết cơ quan này vừa phê chuẩn lệnh khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với Nguyễn Thị Tuyết Sen (28 tuổi; ngụ thôn Đại Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo kết luận điều tra ban đầu của Công an huyện Tuy Phước, giữa Sen và chị Nguyễn Thị Nở (26 tuổi) cùng làm dâu một nhà ở thôn Đại Tín, trong đó Sen là dâu lớn, còn Nở là dâu nhỏ.

Dù cả hai đang ở chung nhà chồng nhưng trong quá trình sống chung, giữa 2 chị em dâu thường nảy sinh mâu thuẫn.



Ảnh minh họa

Khoảng 11 giờ trưa 14-7, Sen đi làm về thì cãi nhau với chị Nở rồi cả hai xông vào cấu xé, đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Sen đã cắn đứt lìa một phần đầu lưỡi của chị Nở. Dù đã được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng phần đầu lưỡi bị đứt của chị Nở vẫn không thể khâu lại được do đã hoại tử.

Theo kết luận giám định pháp y, chị Nở bị mất đầu lưỡi với kích thước 2,5x2,5x3cm, dẫn đến dị tật khó nói và nói không rõ từ, dị cảm đầu lưỡi. Tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 10%.



Theo Đức Anh/Người lao động