Hải Dương: Thanh niên mua xăng đốt nhà hàng xóm để trả thù



Vẫn còn bực tức vì bị đánh nên Lộc đã mua xăng về đốt nhà hàng xóm gây thiệt hại 600 triệu đồng...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Xuân Lộc 55 tuổi, ở thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Lê Xuân Lộc được xác định là đối tượng đốt nhà anh T.V.M (hàng xóm của Lộc) gây hư hỏng nhiều tải sản với tổng thiệt hại ước tính hơn 600 triệu đồng.


Hiện trường vụ cháy.

Ngày 5/7, phát hiện tại tầng 1 của nhà mình bị cháy, anh M cùng gia đình đã kịp thời thoát được ra ngoài đồng thời hô hoán mọi người dập tắt. Trước những bằng chứng xác đáng mà lực lượng công an thu thập được, Lê Xuân Lộc phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội.

Tại cơ quan chức năng Lộc khai có mâu thuẫn và bị anh M đánh. Dù sự việc sau đó đã được hòa giải, nhưng Lộc vẫn bực tức. Rạng sáng 5/7, Lộc đi mua đầy 2 can xăng, loại can 20 lít và đổ vào cửa nhà anh M rồi châm lửa đốt. May mắn không có thương vong về người.


Thái Bảo - Gia Đạt