Nối bước Irma, bão mới có thể mạnh tới cấp 3 chuẩn bị càn quét Caribe



Các đảo Caribe vẫn chưa vượt qua hậu quả thảm khốc do cơn bão Irma gây ra thì lại phải chuẩn bị đón bão Maria có thể mạnh tới cấp 3.


Ảnh vệ tinh 3 cơn bão trên Đại Tây Dương. (Ảnh: CNN)
Theo CNN, tính đến chiều 17/9 (giờ địa phương), bão Maria đã mạnh lên thành bão cấp 1 với sức gió đạt 120 km/h và dự kiến tiếp tục di chuyển về phía Đông Caribe với vận tốc 24 km/h. Bão đang nằm ở phía Đông Nam vùng đất liền của Mỹ và vẫn chưa có dự đoán khi nào sẽ đổ bộ Florida.

“Maria đã phát triển thành cơn bão lớn và có thể đạt cấp 3 khi tấn công quần đảo Leeward trong vài ngày tới, gây ra gió mạnh, sóng cồn và mưa lớn“, Trung tâm Dự báo bão Quốc gia Mỹ (NHC) cho biết. Từ tối 18/9, bão có thể bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực quần đảo Leeward, với mức nước dâng do sóng trào từ 1,2-1,8 m gần tâm bão.

Cảnh báo bão đã được đưa ra cho nhiều khu vực bao gồm Guadeloupe, Dominica, St Kitts, Nevis, và Montserrat, cũng như các khu vực đã bị bão Irma quét qua như đảo Saint Martin, Saint Barthelemy và Anguilla, khiến 44 người thiệt mạng chỉ tính riêng tại vùng Caribe.

Theo NHC, Maria có thể tấn công quần đảo Virgin và Puerto Rico vào giữa tuần, mang theo mưa lớn gây lũ lụt chết người và lở đất.

Thống đốc Puerto Rico Ricardo Rossello cho biết, chính quyền đã chuẩn bị khoảng 450 điểm trú ẩn với sức chứa gần 68.000 người, thậm chí đến 125.000 người phòng trường hợp khẩn cấp. Các trường học sẽ đóng cửa trong ngày 18/9 và các nhân viên nhà nước sẽ chỉ làm việc nửa ngày.



Cộng hòa Dominica cũng kêu gọi người dân rời khỏi khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và ngư dân ở lại trong cảng.

Trong khi đó, siêu bão Jose cũng mạnh lên khi hướng tới phía bắc Đại Tây Dương và sẽ đổ bộ bờ biển phía Đông nước Mỹ trong vài ngày tới. Những cơn sóng lớn do Jose gây ra “đang ảnh hưởng tới Bermuda, Bahamas và phần lớn bờ biển phía đông nước Mỹ“, NHC cho hay.

Cư dân từ North Carolina lên tới Virginia cũng như vùng New England được khuyến cáo theo dõi đường đi của bão Jose trong vài ngày sắp tới, dù rằng hiện chưa có báo động nào liên quan đến bão này.

Còn Lee, cơn bão thứ 3 mới hình thành ngày 16/9 trên Đại Tây Dương, đã suy yếu từ bão nhiệt đới thành áp thấp nhiệt đới.

Tháng 9 hàng năm là mùa mưa bão trên Đại Tây Dương. Tuần trước, siêu bão Irma càn quét qua vùng Caribe và bang Florida của Mỹ, đe dọa cuộc sống của hàng triệu người.

Theo ước tính của AccuWeather, bão Irma có thể gây thiệt hại 100 tỷ USD cho nước Mỹ. Trong khi đó, siêu bão Harvey, đổ bộ vào Texas và Louisiana, được coi là một trong những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ, gây thiệt hại lên tới 190 tỷ USD.


Báo Mới