Google sẽ cho phép tắt tính năng tự động phát quảng cáo và video với âm thanh trên các trang web



Với tính năng này, bạn sẽ không bị giật mình và khó chịu vì âm thanh bất ngờ từ một đoạn quảng cáo tự phát trên web nữa.


Không còn bị phiền nhiễu các trang web tự động chơi video và gây tiếng ồn đến tai của những đồng nghiệp xung quanh với tính năng mới của google (Ảnh minh họa từ Internet)


Không có gì phiền nhiễu hơn khi các trang web tự động chơi video và gây tiếng ồn đến tai của những đồng nghiệp xung quanh (trong khi bạn đang muốn xem một đôi giày chơi quần vợt thay vì làm việc). Thậm chí, một số trang web (như CNN) còn tự động tăng “volume” tối đa mỗi khi được làm mới (refresh).

Tuy nhiên, Google đã có một giải pháp cho vấn đề này.

Từ bản cập nhật lớn tiếp theo của Chrome (có thể là phiên bản Chrome 64 sẽ đến vào tháng 1 tới), Google sẽ thử nghiệm việc tắt tính năng tự động phát quảng cáo và video với âm thanh trên các trang web (được chọn sẵn).

Với tính năng này, bạn sẽ không còn cảm giác giật mình và khó chịu khi một âm thanh trên web bất ngờ phát đến tai hay qua loa của mình. Nói cách khác, người dùng sẽ quyết định khi nào một video hay quảng cáo được phát trên web.

Thông tin này được xác nhận trên blog Chromium. Google cho biết bản cập nhật này sẽ sớm được phát hành trong thời gian tới.

Theo genk