Nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi khai giết nạn nhân vì bị chê nghèo.



Nạn nhân bị nghi phạm bóp cổ, nhấn nước tử vong rồi chôn xác phi tang tại khu vườn tràm bỏ hoang ở Hậu Giang.
Sáng 19/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Nhâm Thiện (24 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp), để điều tra về hành vi Giết người.

5 ngày trước (14/9), thi thể cháu bé gái 13 tuổi ở xã Hoà An được gia đình phát hiện chôn vội tại khu vườn hoang ở ấp 2. Trong lúc cơ quan điều tra tiến hành công tác khám nghiệm, Thiện được gia đình phát hiện uống thuốc sâu tự tử tại nhà.

Sau đó, nghi phạm được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu và qua cơn nguy kịch. Bước đầu, nghi phạm khai tại bệnh viện là có tình cảm với bé gái hàng xóm nhưng bị chê nghèo. Vì nguyên nhân này, Thiện đã sát hại bé gái và chôn xác phi tang.


Nghi phạm sát hại bé gái rồi chôn xác phi tang. Ảnh Thế Phong/CAHG.
Sau 5 ngày điều trị tại bệnh viện, Thiện đã bình phục. Cảnh sát đã di lý nghi phạm từ bệnh viện về trụ sở cơ quan điều tra và tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng.

Theo lời khai của Thiện, chiều 13/9, Thiện đi bộ đến quán nước gần nhà để uống cà phê. Tại đây, Thiện gặp nạn nhân. Bé gái nhờ Thiện hái trái cóc ăn, nhưng thanh niên này không đồng ý.

Cả hai xảy ra cự cãi, Thiện đã đánh nạn nhân, dìm xuống mương nước dẫn đến tử vong. Gây án xong, nghi phạm mang thi thể nạn nhân đến khu vườn bỏ hoang, đào hố chôn xác phi tang.

Theo gia đình nạn nhân, chiều 13/9, bé gái đi học về và xin gia đình đi chơi. Đến chiều tối bé gái không về nhà nên gia đình đã huy động gần 20 người đi tìm kiếm.

Thiện là người rất tích cực hỗ trợ gia đình đi tìm kiếm, nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình và đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Đến sáng hôm sau, thi thể bé gái được tìm thấy ở khu vườn hoang thì nghi phạm uống thuốc tự tử, nhưng may mắn thoát chết.


Zing.vn
19/09/2017