Từ Liên Hiệp Quốc, tổng thống Mỹ đe dọa Bắc Triều Tiên và Iran





Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp Đại Hội Đồng lần thứ 72 tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, New York, Hoa Kỳ, ngày 19/09/2017.
REUTERS/Lucas Jackson
Lần đầu tiên phát biểu tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, hôm qua, 19/09/2017, tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ « phá hủy hoàn toàn » Bắc Triều Tiên và dọa rút khỏi hiệp định hạt nhân giữa quốc tế với Iran.

Trong khi tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi một « giải pháp chính trị » để tránh một cuộc chiến tranh với Bắc Triều Tiên thì tổng thống Trump lại kịch liệt đả kích chế độ Bình Nhưỡng và cho rằng lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-Un, mà ông đặt cho biệt danh « Rocket Man », đang có những hành động mang tính « tự sát » đối với ông và chế độ của ông.

Ông Trump cũng chỉ trích mạnh mẽ Iran, một trong những quốc gia « côn đồ ». Tổng thống Mỹ vẫn cho rằng hiệp định hạt nhân 2015 giữa quốc tế với Iran là một trong những hiệp định tệ hại nhất mà Hoa Kỳ tham gia. Ông tuyên bố : « Chúng tôi không thể tôn trọng một hiệp định nếu nó chỉ được dùng để giúp thực hiện một chương trình hạt nhân. »

Từ New York, thông tín viên RFI Achim Lippold gởi về bài tường trình :

« Chú ý, Hoa Kỳ đang trở lại, vẫn hùng mạnh và họ nghĩ trước hết đến họ. Ta có thể tóm tắt như thế nội dung thông điệp mà tổng thống Mỹ muốn gởi đến thế giới từ trụ sở của Liên Hiệp Quốc.

Ông Donald Trump xác định ba kẻ thù : Bắc Triều Tiên - quốc gia mà ông đe dọa sẽ tiêu diệt, Iran - quốc gia với chế độ bị xem là độc tài, tham nhũng và chuyên yểm trợ khủng bố, và Venezuela - quốc gia mà theo ông Trump cũng theo chế độ độc tài và nay ông muốn đưa trở lại con đường dân chủ.

Ngay lập tức đã có nhiều phản ứng về những tuyên bố hiếu chiến của tổng thống Mỹ. Ngoại trưởng Venezuela tuyên bố : « Người ta có cảm tưởng đang nghe một viên tướng muốn xâm lăng các quốc gia khác ». Đồng nhiệm Iran thì lên án một bài diễn văn « đầy thù hận ».

Nhưng trong khi đó lại chưa thấy có phản ứng chính thức của Bình Nhưỡng. Ngồi trong khán phòng nghe bài phát biểu của tổng thống Donald Trump, đại diện của Bắc Triều Tiên đã không biểu lộ thái độ gì. Về phần mình, trong bài phát biểu tại Liên Hiệp Quốc, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đã khen ngợi tổng thống Hoa Kỳ về bài diễn văn được xem là « can đảm nhất » mà ông nghe được từ 30 năm qua. »


RFI
20-09-2017