Cựu giám đốc Oceanbank: 10 đời bị cáo mới bồi thường hết tiền



"Người làm bộ phận quản lý mức lương 20 triệu đồng/tháng như bị cáo, không ăn tiêu mà chỉ để đóng bồi thường phải mất 766 năm, 10 đời mới hết" cựu giám đốc Oceanbank nói.

http://znews.video.global.zdn.vn/aka...e176f57aba131e
Cựu giám đốc Oceanbank: 10 đời bị cáo mới bồi thường hết tiền


"Người làm bộ phận quản lý mức lương 20 triệu đồng/tháng như bị cáo, không ăn tiêu mà chỉ để đóng bồi thường phải mất 766 năm, 10 đời mới hết" cựu giám đốc Oceanbank nói.

Hà Văn Thắm xin tòa những gì trong phần tự bào chữa?

Trong 65 phút tự bào chữa, bị cáo Hà Văn Thắm nhận mình phạm hai tội và xin HĐXX xem xét hai cáo buộc còn lại của VKS để bản thân có cơ hội trở lại với xã hội.

Bị cáo Đỗ Đại Khôi Trang: 'Phải mất 766 năm mới bồi thường hết' Bị buộc chịu trách nhiệm dân sự với số tiền 184 tỷ đồng, bị cáo Đỗ Đại Khôi Trang cho rằng với mức lương 20 triệu đồng/tháng thì phải mất 766 năm, tức là 10 đời mới bồi thường hết.
Chiều 20/9, phiên xét xử đại án Oceanbank tiếp tục diễn ra với phần tự bào chữa của các bị cáo.

14h40, HĐXX cho phép Đỗ Đại Khôi Trang (cựu Giám đốc khối Khách hàng cá nhân) lên tự bào chữa. Gần một tuần trước, Khôi Trang bị VKS đề nghị mức án 7-8 năm tù.

"Bị cáo không thể nào đi gặp 51.000 khách hàng"

Theo cáo trạng, Trang đồng phạm với Nguyễn Minh Thu - Tổng giám đốc Oceanbank trong việc chi lãi ngoài. Hành vi này phạm vào tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Trang bị liên đới chịu trách nhiệm số tiền đã kiểm soát, phê duyệt chuyển cho các chi nhánh, phòng giao dịch, khối chi lãi ngoài cho khách hơn 184 tỷ đồng.


Bị cáo Đỗ Đại Khôni Trang tại tòa. Ảnh chụp màn hình: Việt Hùng.

Mở đầu phần trình bày, bị cáo Trang nói không biết vì sao VKS cáo buộc mình tổng hợp, phê duyệt số tiền chi ngoài lãi suất. “Khối khách hàng cá nhân không liên quan đến số tiền chi ngoài lãi suất, chỉ làm nhiệm vụ xác nhận, xác thực thông tin của khách hàng. Khối khách hàng cá nhân là công đoạn về sau, không có liên quan gì đến chi ngoài lãi suất bởi vì bị cáo không biết số tiền đấy cho ai, chi như thế nào”, nữ bị cáo nói.

Về cáo buộc số tiền chịu trách nhiệm liên đới, Trang nói mình oan ức. Bị cáo mong HĐXX xem xét phân tách số tiền này. "Ở đây có 2 cách chi tiền khác nhau. Bị cáo không biết HĐXX phân tách số tiền 1.500 tỷ là thiệt hại hay không thiệt hại, mong HĐXX xem xét vì oan ức", Trang phân trần.

Khôi Trang mong HĐXX xem xét cho mình không phải liên đới chịu trách nhiệm hình sự. “Bị cáo không biết số tiền này như thế nào. Bị cáo không thể nào đi gặp 51.000 khách hàng để đòi số tiền này vì không biết các đơn vị chi cho nhóm khách hàng nào, lúc nào”, Đỗ Đại Khôi Trang trình bày.

Theo Trang, với cáo buộc liên đới chịu trách nhiệm về số tiền 187 tỷ đồng thì một người làm ở bộ phận quản lý ngân hàng lương 20 triệu đồng/tháng thì không ăn, không tiêu, chỉ để lại để đống vào việc bồi thường cũng mất 766 năm, 10 đời mới bồi thường hết. VKS buộc tội bị cáo chịu trách nhiệm dân sự số tiền này là vô lý.

"Nhận 7-8 năm tù là án tử với bị cáo"

Chiều 20/9, Nguyễn Thị Nga (cựu Kế toán trưởng Oceanbank) đã tự bào chữa cho mình với cáo buộc Cố ý làm trái các quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Nữ bị cáo bị VKS đề nghị mức án 7-8 năm tù.

Cáo trạng cho rằng Nga đã đồng phạm với Lê Thị Thu Thủy - Phó tổng giám đốc Oceanbank trong việc chi lãi ngoài. Nga phải liên đới chịu trách nhiệm số tiền hơn 175 tỷ đồng do Oceanbank đã chi trái quy định.

Về bản luận tội nói bản thân “không thành khẩn”, Nga cho rằng chưa đúng bởi trong cáo trạng nêu bị cáo thành khẩn khai báo. Ngoài ra, trong những ngày xét xử, nữ bị cáo cũng không né tránh các câu hỏi. "Bị cáo có đủ tự trọng và chịu trách nhiệm về hành vi đã làm. Tội đến đâu bị cáo nhận đến đó", cựu Kế toán trưởng Oceanbank nói.

Về cáo buộc liên đới chịu trách nhiệm 175 tỷ mà cáo trạng quy kết, Nga lập luận “không bao giờ tìm thấy chữ ký của bị cáo trong các chứng từ chi”.

Nữ bị cáo lý giải 175 tỷ chia làm 2 phần. Với khoản 109 tỷ tiền tạm ứng, Nga nói không ký do không đồng ý chi tiền cho giám đốc các chi nhánh bởi trái với Thông tư 02.

"Bị cáo khẩn cầu HĐXX và VKS xem xét. Bị cáo không chỉ phải đối mặt với mức án 7-8 năm tù mà còn phải liên đới chịu trách nhiệm 175 tỷ. Đối với đời bị cáo đây là án tử rồi, không còn cơ hội nữa", Nga nói.

Về khoản tiền 66 tỷ, nữ bị cáo nói đây là chi phí kinh doanh của đơn vị hoạch toán trực tiếp cho khách hàng, không vi phạm các quy định của pháp luật.

Cuối phần trình bày của mình, Nga trần tình bị cáo cùng chồng đều vướng lao lý ở vụ án này. Mặc dù chồng chỉ bị đề nghị mức án treo nhưng Nga vẫn khẩn khoản xin HĐXX miễn trách nhiệm hình sự để chồng về ổn định công việc, chăm sóc 2 con.


Bị cáo Hà Văn Thắm bị cảnh sát áp giải đến tòa sáng 20/9. Ảnh: Việt Hùng.

16h30, thẩm phấn Trương Việt Toàn tuyên bố dừng phiên xét xử sau phần bào chữa của luật sư và tự bào chữa của các bị cáo.

Sáng mai, HĐXX dành thời gian cho phần bào chữa của các nguyên đơn dân sự và người có quyền nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Trước đó, các bị cáo Phạm Hoàng Giang (nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần BSC Việt Nam) và Nguyễn Hoài Nam (nguyên Giám đốc khối Nguồn vốn của Oceanbank) cũng lần lượt bào chữa cho mình.




Nguyễn Minh Thu khóc kể về những ngày khó khăn khi Hà Văn Thắm bị bắt Trong phần tự bào chữa, Nguyễn Minh Thu, cựu Tổng giám đốc Oceanbank vừa khóc vừa kể về thời gian khó khăn của ngân hàng này sau khi Hà Văn Thắm bị bắt.


Zing.vn