Chiếc bình 1.000 năm tuổi độc đáo, khoét lỗ dưới đáy mà không rỉ nước



Với thiết kế lỗ dưới đáy độc đáo, chiếc bình không nắp có niên đại hơn 1.000 năm khiến người xem không khỏi ngạc nhiên. Không chỉ vậy, màu sắc và hoa văn trên bình cũng làm cho nó trở nên vô cùng đặc biệt.



Với thiết kế độc đáo, chiếc bình không nắp cách nay hơn 1.000 năm khiến người xem không khỏi ngạc nhiên. (Ảnh sưu tầm từ Internet)

Chiếc bình không nắp được tạo ra từ thời Ngũ Đại (năm 907-960), nhưng thiết kế của nó vẫn thật đáng ngạc nhiên. Vì nắp nối liền với thân bình, không thể tháo rời được. Rượu được rót vào bình qua một cái lỗ nhỏ ở dưới đáy bình được gọi là mắt của hoa mai, nhưng nó lại không thể chảy ra khỏi ‘con mắt’ này. Chiếc bình này không chỉ có chức năng tinh tế mà màu sắc, hoa văn trên thân và tạo hình động vật cũng khiến nó trở nên rất đăc biệt.



Chiếc bình không nắp từ thời Ngũ Đại tại Bảo tàng Lịch sử Thiểm Tây. (Ảnh: NTDTV)




Rượu được đưa vào bình qua một cái lỗ ở đáy của bình được gọi là mắt của hoa mai. (Ảnh: Secret China)



Một khi nó đã được đổ đầy rượu, chiếc bình sẽ được lật lại. (Ảnh: Secret China)



Rượu sẽ vẫn nằm trong bình mà không bị chảy ra ngoài. (Ảnh: Secret China)



Theo Visiontimes