Triều Tiên tung ảnh 'dọa' bắn cháy tàu sân bay Mỹ



Triều Tiên vừa công bố một bộ ảnh tuyên truyền cảnh một máy bay ném bom và tàu chiến Mỹ bị tấn công.

Động thái mới của chính quyền ông Kim Jong Un được đưa ra chỉ vài giờ sau Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho một phi đội có cùng chiến cơ trong bộ ảnh tuyên truyền hoạt động ở không phận quốc tế sát Triều Tiên.


Ảnh: DPRK/Daily Star
Theo báo DPRK Today, trong loạt ảnh, các tên lửa Pukguksong của Bình Nhưỡng bắn một máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ và siêu hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson. Hai cỗ máy chiến tranh của Mỹ bùng cháy trong ngọn lửa do máy tính tạo ra.


Ảnh: DPRK Today


Ảnh: DPRK Today

Bộ ảnh gắn kèm dòng chú thích: "Nếu F-35, B1B và Carl Vinson dẫn đầu cuộc tấn công của Mỹ, chúng sẽ đâm đầu vào nghĩa địa".

Hôm qua, ông Kim Jong Un đã tổ chức một cuộc mít-tinh lớn ở trung tâm Bình Nhưỡng. Vào buổi tối, Ngoại trưởng Ri Yong-ho tuyên bố chiến tranh hạt nhân là "không thể tránh khỏi".

Quân đội Mỹ xác nhận, hôm 23/9 các máy bay ném bom B-1B Lancer của Không lực nước này đã bay cùng chiến cơ Hàn Quốc. Xuất kích từ căn cứ Andersen ở Guam, hoạt động này là một màn phô diễn sức mạnh để thị uy Triều Tiên.


veitnamnet.vn