Đại hội 19 : Tập Cận Bình kêu gọi bảo vệ đảng





Người dân xem Đại hội ĐCSTQ lần thứ 19 qua truyền hình. Ảnh tại Bắc Kinh ngày 18/10/2017.
Reuters
Trong bài diễn văn khai mạc Đại hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc lần thứ 19 hôm nay 18/10/2017 dài ba tiếng rưỡi đồng hồ, chủ tịch kiêm tổng bí thư đảng Tập Cận Bình kêu gọi các đảng viên đấu tranh chống lại mọi đe dọa đối với quyền lực đảng, và hứa hẹn « một kỷ nguyên mới » cho đất nước.

Trước khoảng 2.300 đại biểu đại diện cho 89 triệu đảng viên trên cả nước, với sự hiện diện của các cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, ông Tập Cận Bình hứa hẹn xây dựng « một đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại », không sao chép các mô hình của nước ngoài.

Từ Bắc Kinh, thông tín viên RFI Heike Schmidt tường trình :

« Đó là một Tập Cận Bình đầy tự tin, tươi cười, bước vào Đại sảnh đường Nhân Dân treo đầy những lá cờ đỏ, với các khẩu hiệu « Đảng Cộng Sản vĩ đại quang vinh muôn năm ». Trong bài diễn văn dài hơn ba tiếng đồng hồ, người quyền lực nhất Trung Quốc đã tổng kết 5 năm hoạt động, mà theo ông là 5 năm tiến triển, để thực hiện « Giấc mơ Trung Hoa », tái xây dựng một đại quốc.

Trung Quốc mà ông Tập mơ đến là một Trung Quốc hùng mạnh, chiến đấu không ngơi nghỉ để leo lên được hàng đầu thế giới, phất cao lá cờ xã hội chủ nghĩa, và không là con rối của ai cả. « Hài hòa », « ổn định » và nhất là « trung thành với các giá trị của chủ nghĩa xã hội »,
đó là những sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong bài diễn văn mang đậm tính ý thức hệ, dân tộc chủ nghĩa và đôi khi đầy đe dọa.

Tổng bí thư nhấn mạnh, không thể có dung thứ cũng như không có vùng cấm nào trong cuộc chiến chống tham nhũng, và hoan nghênh việc những song sắt nhà tù đã được siết chặt đối với các đảng viên cộng sản biến chất ».

Cụ thể, ông Tập Cận Bình tuyên bố : « Hiện nay tình hình trong cũng như ngoài nước có những thay đổi sâu sắc và phức tạp. Sự phát triển đất nước đang trong một thời kỳ quan trọng mang tính chiến lược, với các triển vọng sáng sủa, đồng thời phải đối mặt với những thách thức rất lớn.

Tất cả các đồng chí trong đảng đều phải nâng tầm để nhìn xa hơn, ý thức được những mối nguy, cởi mở trước cải cách và sáng tạo, bỏ đi những suy nghĩ xơ cứng. Phải dẫn dắt nhân dân đa sắc tộc đi đến chiến thắng quyết định của xã hội trung lưu, khiến chủ nghĩa xã hội theo kiểu Trung Hoa giành được thắng lợi trong kỷ nguyên mới ».

Bên cạnh đó, chủ tịch Tập Cận Bình cũng tuyên bố sẽ mở cửa nền kinh tế nhiều hơn cho thế giới, hứa hẹn sẽ « đối xử bình đẳng »
với các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc.

Đại hội Đảng 19 kéo dài một tuần lễ. Ngoài chủ tịch kiêm tổng bí thư Tập Cận Bình chắc chắn sẽ tiếp tục nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai, đại hội sẽ bỏ phiếu kín chọn ra 25 ủy viên Bộ Chính trị và 205 ủy viên trung ương. Giới quan sát đang chờ xem ông Tập có thể đưa được bao nhiêu người thân tín vào thường trực Bộ Chính trị, và tư tưởng chủ đạo của ông có được ghi vào điều lệ Đảng, như Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình trước đây hay không


RFI
18-10-2017