Australia: Phát hiện thú lông nhím bạch tạng cực kỳ hiếm



Thú lông nhím trắng muốt chưa từng có là loài bị bạch tạng cực kỳ hiếm gặp được phát hiện tại một khu vườn quốc gia ở Tasmania, Úc.


Theo Daily Mail, đoạn video cho thấy cảnh thú lông nhím (Echidna) đang thoải mái dạo chơi trong khu rừng.

Đoạn video do nhiếp ảnh gia Rosalind Wharton đăng tải trên mạng xã hội tại khu vực vườn quốc gia Freyicet. “Thật bất ngờ khi phát hiện một con thú lông nhím bạch tạng kỳ lạ như vậy ở đây”

Daily Mail cho biết, sinh vật này có thể dễ dàng được tìm thấy ở khắp nơi trên đất Úc. Những con thú lông nhím bình thường có màu đen.


Những sinh vật bạch tạng như thú lông nhím trong video có màu trắng muốt là do cơ thể không tạo ra melalin, khiến lớp da, tóc và mắt không có màu sắc.

Thú lông nhím được bao quanh bởi một lớp lông mỏng giống như nhím để tự vệ. Chúng thường lăn như quả bóng khi bị đe dọa hoặc cảm thấy sợ hãi.


Cùng với thú mỏ vịt, Echidna là động vật đơn huyệt cuối cùng còn tồn tại trên thế giới. Thú lông nhím thuộc nhánh đầu tiên của động vật có vú nhưng vẫn có những đặc điểm của loài bò sát, như đẻ trứng thay vì sinh con.

Theo danviet