Phát hiện mới về cực khoái ở nữ giới



Hầu hết phụ nữ cho rằng mình có thể đạt cực khoái khi quan hệ hoặc ở màn dạo đầu. Nghiên cứu mới đây cho thấy đa phần đó chỉ là "cảm giác ảo".



Không thể có khoái cảm riêng lẻ. (Ảnh minh họa).

Nhóm nghiên cứu khẳng định không thể có khoái cảm riêng lẻ. Các tác giả cho rằng, nên dùng một thuật ngữ chung “cực khoái nữ giới” để thay cho những thuật ngữ chỉ khoái cảm riêng lẻ đang sử dụng.

Trong bài viết đăng trên tạp chí Clinical Anatomy, các tác giả nghiên cứu nói rằng phần lớn phụ nữ trên thế giới không đạt cực khoái thật sự trong suốt quá trình quan hệ tình dục. Họ đang bị gán với những cảm giác "ảo".
Các nhà khoa học kỳ vọng phát hiện lần này có thể giúp tìm ra phương pháp điều trị mới cho những phụ nữ bị chứng anorgasmia khiến họ không thể đạt được cực khoái.


khoahoc.tv