3 cách tái chế vỏ chai thành lọ cắm hoa đơn giản đẹp tinh tế


Những chiếc chai thủy tinh tưởng chừng như bỏ đi, nhưng chỉ cần chút sáng tạo và khéo léo, bạn dễ dàng biến chúng thành lọ cắm hoa đẹp trang trí nhà tinh tế.

Cách 1:

Nguyên liệu:



- 3 Vỏ chai thủy tinh
- Bình sơn phun màu trắng
- Sơn acrylic màu xanh lá, xanh dương, xanh nhạt
- Cọ
- Cành hoa lavender

Cách làm:


Đầu tiên, bạn bóc nhãn làm sạch các vỏ chai để khô. Tiếp theo, bạn dùng bình sơn phun màu trắng phun mặt ngoài của chiếc vỏ chai để khô hoàn toàn. Tiếp đến, dùng cọ phết lớp màu xanh lá cây ở phần cổ chai và 1/3 thân chai ở bên dưới đáy chai. Bạn chỉ cần phết những cọ màu tự nhiên là được. Tương tự, bạn phết màu xanh dương, xanh nhạt cho 2 vỏ chai thủy tinh còn lại là xong.

Hoàn thành:

Bây giờ bạn chỉ cần cắm các cành hoa vào trong lọ thủy tinh là có ngay bình hoa đẹp trang trí cho ngôi nhà của bạn rồi nhé!



Thay vì tô màu ở miệng và thành đáy chai, bạn tô tông màu đậm nhạt bên ngoài thành chai tạo hiệu ứng màu sắc lạ cho bình hoa thêm đẹp.[/B][/B][/B]



Cách 2:

Nguyên liệu:

- Chai thủy tinh màu xanh
- Băng dính
- Bình sơn phun màu bạc

Cách làm:




Trước tiên, bạn cần làm sạch chai thủy tinh để khô. Tiếp đến, bạn cắt băng dính dán tạo hoa văn bên ngoài thành vỏ chai với những đường chéo cắt nhau. Tiếp theo, dùng bình sơn phun phun đều khắp mặt ngoài của thành chai để khô hoàn toàn. Cuối cùng, bạn bóc nhẹ lớp băng dính ra ngoài là xong.

Hoàn thành:

Cắm thêm cành hoa vào lọ là bạn có ngay bình hoa đẹp rồi đấy! Bằng cách phun sơn đơn giản, bạn có thể sáng tạo nên nhiều mẫu bình hoa với nhiều hoa tiết hoa văn khác nhau.[/B][/B][/B]



Tương tự cách phun sơn như trên, bạn chọn chai thủy tinh trong dán băng dính và phun sơn màu bên ngoài bạn có ngay những lọ cắm hoa sắc màu thật đẹp.




Cách 3:

Nguyên liệu:

- Chai thủy tinh
- Bình sơn phun màu trắng
- Bột kim tuyến
- Keo dán đa năng
- Cọ mút xốp

Cách làm:

Bạn làm sạch chai thủy tinh, phun lớp sơn trắng mặt ngoài thành chai thủy tinh để khô. Tiếp theo, bạn dùng cọ mút xốp phết keo lên 1/3 hay ¼ ở thành đáy của vỏ chai. Cuối cùng, bạn rắc bột kim tuyến lên phần keo vừa phết. Bạn phết keo đến đâu thì rắc bột kim tuyến đến đó để khô hoàn toàn.




Hoàn thành:

Với cách này bạn có thể tạo nên nhiều lọ cắm hoa với nhiều sắc màu đơn giản đẹp tinh tế. Bạn đừng vội vứt bỏ những chiếc lọ thủy tinh cũ, hãy sáng tạo tái chế chúng thành những bình cắm hoa trang trí nhà đẹp tinh tế.




Chúc bạn thành công với 3 cách tái chế chai thành lọ cắm hoa đơn giản mà đẹp này nhé!

Nguồn: craftsbyamanda & cancandancer & parklandonline
Thùy Vân / Theo Trí Thức Trẻ