Những trang phục phụ nữ U40 nên tránh



Váy ngắn, cắt xẻ táo bạo hay quần áo quá bó... đều không mang lại nét sang trọng cần có



Chân váy hoặc đầm liền ngắn ngang đùi

Từ tuổi 35 trở đi, mỗi phụ nữ nên hướng đến hình ảnh thanh lịch, nền nã thay vì sexy, khẳng định cái tôi khác biệt. Bởi vậy, bạn hãy nói tạm biệt với những kiểu váy quá ngắn. Chúng chỉ dành cho các cô nàng đôi mươi trẻ trung.



Trang phục cắt xẻ táo bạo

Những thiết kế khoe nhiều da thịt như cổ áo khoét quá sâu, đầm cut-out quá phóng khoáng... sẽ khiến hình ảnh của bạn mất đi vẻ sang trọng cần có.



Trang phục xuyên thấu

Ở độ tuổi tứ tuần, bạn đừng tiếc nuối những xu hướng không phù hợp với mình, trong đó có váy áo mỏng manh, phô bày nội y lộ liễu.



Quần áo quá bó

Tương tự ba trường hợp trên, quần áo bó chặt cơ thể - đặc biệt với chất liệu co giãn - dễ dàng tạo nên hình ảnh phản cảm, khiến bạn mất điểm trong mắt người đối diện.


Màu sắc sặc sỡ

Dù có thích các gam màu nổi đến thế nào, phụ nữ U40 cũng cần tiết chế để tránh trở thành tâm điểm chú ý một cách không hề tích cực.



Trang phục in chữ, in hình tuổi teen

Thay vì mang tiếng "cưa sừng", bạn có thể chọn những kiểu họa tiết phù hợp hơn như da báo, kẻ sọc, hoa lá nhẹ nhàng... Chúng sẽ thổi nét sinh động cho phong cách mà vẫn đảm bảo thanh lịch.



Legging mặc ra phố như quần bình thường

Đây là sai lầm thường thấy ở rất nhiều người với đủ lứa tuổi. Lỗi thời trang này không chỉ biến bạn thành thảm họa mà còn làm những người xung quanh thấy "nhức mắt".

Ngôi Sao