Hàn Quốc: Thế vận hội mùa đông 2018 sẽ đi vào lịch sử lần đầu tiên ứng dụng công nghệ mạng 5G


Một trong những điểm nổi bật của Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018 là việc ứng dụng các công nghệ cao. Kỳ thế vận hội này sẽ đi vào lịch sử trở thành thế vận hội đầu tiên sử dụng công nghệ mạng 5G.



Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 sẽ chính thức diễn ra trong 17 ngày, từ 9 – 25/2/2018 tại tỉnh Gangwon – Hàn Quốc. Sự kiện này sẽ có khoảng 6000 vận động viên đến từ gần 100 quốc gia trên khắp thế giới, tranh 102 bộ huy chương ở 15 bộ môn thể thao mùa đông.

Slogan của Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018 là “Passion. Connected!” (tạm dịch “Đam mê kết nối”) với mong muốn đem đến một kỳ thế vận hội hòa hợp với 95 quốc gia tham dự sự kiện này.

Một trong những điểm nổi bật của Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018 là việc ứng dụng các công nghệ cao. Kỳ thế vận hội này sẽ đi vào lịch sử trở thành thế vận hội đầu tiên sử dụng công nghệ mạng 5G, mạng thực tế ảo 360 VR, Omni-view, Glasses-Free 3D và Hologram sẽ đem lại những trải nghiệm thực tế hoàn hảo cho du khách tại đất nước có tốc độ đường truyền internet phổ cập được đánh giá số 1 thế giới.



Hàn Quốc đang nỗ lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng để chuẩn bị cho Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018.

Mạng 5G được phủ sóng từ sân bay cho đến trung tâm báo chí, các địa điểm thi đấu của thế vận hội. Công nghệ này không chỉ cho phép người sử dụng truy cập mạng với tốc độ “khủng” mà còn có thể chụp ảnh không gian 3 chiều hay trải nghiệm thực tế ảo…

Đặc biệt, là sẽ có hệ thống camera định vị gắn vào chân vận động viên trong suốt quá trình thi đấu. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp phần thi đấu của các vận động viên một cách sống động. Những hình ảnh nóng hổi trên từng cung đường thi đấu của các vận động viên sẽ đến với BTC cũng như khán giả một cách nhanh nhất, hấp dẫn nhất. Ví dụ như camera được gắn vào người các vận động viên thi trượt tuyết truyền hình ảnh trực tiếp để khán giả có cảm giác như đang ở ngay trên đường trượt.

Linh vật biểu tượng của sự kiện là hổ trắng thần thoại Soohorang (màu trắng của tuyết, biểu tượng của tỉnh Gangwon, thể hiện sự bảo hộ cho các vận động viên tại Olympic PyeongChang 2018) và gấu đen Bandabi (mang ý nghĩa của sự kiên trì, nỗ lực, mạnh mẽ cho Para Olympic). Logo của sự kiện cũng được thiết kế lấy cảm hứng từ chữ cái P của từ PyeongChang, 5 vòng xoay Olympic là hình ảnh của bông hoa tuyết 5 cánh ngũ sắc.

Theo thông tin từ Ủy ban Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018, Hàn Quốc đã chi hơn 12 nghìn tỉ won để xây dựng, chỉnh trang cơ sở hạ tầng phục vụ thế vận hội. Các địa điểm thi đấu gồm Công viên Phoenix Snow, Công viên Alpensia Olympic, Trung tâm Olympic Sliding, Trung tâm Jeongseon Alpine, Trung tâm Younpyong Alpine, Sân vận động Pyeongchang Olympic…



Nhiều du khách đến Hàn Quốc thích thú với linh vật biểu tượng của Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018

Ban tổ chức sẽ phát hành khoảng 1.180.000 vé, trong đó có 1.070.000 vé sẽ được bán qua các kênh phân phối trong và ngoài nước (70% số vé bán trong nước, 30% bán ở nước ngoài). Tính đến thời điểm hiện tại đã bán được 160.000 vé. Và từ 5/9 tới sẽ bắt đầu mở bán vé qua kênh online chính thức của Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang 2018.

Kịch bản của lễ khai mạc và bế mạc, diễn ra vào ngày 9 và 25.2 tại sân vận động Pyeongchang Olympic đang được hoàn thiện. Vai trò đạo diễn sáng tạo của hai buổi lễ quan trọng này do Song Seung Whan, người đã sáng tạo nên chương trình Nanta show đảm nhận. Vượt qua biên giới Hàn Quốc, Song Seung Whan đã khiến cho Nanta show trở thành chương trình được yêu thích trên khắp thế giới. Nanta show là chương trình biểu diễn không lời kết hợp giữa âm nhạc, hài kịch, trình diễn nấu ăn, nghệ thuật Samulnori truyền thống Hàn Quốc…, ra mắt tại Seoul (Hàn Quốc) vào năm 1997, tiếp đó được giới thiệu với khán giả quốc tế lần đầu tiên tại Liên hoan Edinburgh Festival Fringe. Nanta show là chương trình nghệ thuật châu Á đầu tiên được biểu diễn trên sân khấu Broadway (Mỹ) vào năm 2004.

Những công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho thế vận hội đang được gấp rút hoàn tất, khoảng 16.000 tình nguyện viên đã được tuyển chọn từ các nước trên khắp thế giới sẽ tham gia phục vụ thế vận hội.

Tổng Hợp