Quần áo tự điều chỉnh nhiệt độ chống các bệnh da liễu



Tăng nhiệt khi lạnh, hạ nhiệt khi nóng giúp cơ thể luôn ở nhiệt độ hoàn hảo nhất, chữa được nhiều bệnh về da liễu là loài quần áo trong tương lai khi chúng được trang bị các "túi nano" nhỏ hơn hàng nghìn lần chiều rộng của sợi tóc.
DK ngày 30/10 cho hay, các nhà khoa học Bồ Đào Nha đã phát triển các viên nang nhỏ bé có khả năng hấp thụ và giải phóng nhiệt. Những "túi nano" này nhỏ hơn hàng nghìn lần chiều rộng của tóc người, được làm từ tinh bột và chứa đầy một lượng nhỏ chất sáp và có thể gắn vào quần áo.



Cơ thể nóng chất sáp tan chảy, lạnh thì đóng băng lại.

Các nhà khoa học tin rằng, điều này có thể dẫn đến cho ra đời nhiều loại quần áo thể thao hoàn toàn mới.
Khi các hạt nano được gắn với các vật liệu làm thay đổi tính chất của chúng quanh nhiệt độ da người. Chúng có thể giúp cho người sử dụng mát đi bằng cách hấp thụ năng lượng, hoặc làm ấm lên bằng cách giải phóng năng lượng khi nó vón cục lại.



Qua kính hiển vi thấy các hạt nano siêu nhỏ gắn chặt sợi quần áo.




Hoạt động như tuyến mồ hôi cơ thể.

Nhóm nghiên cứu đang hợp tác với công ty hóa chất và dệt Devan của Bỉ để phát triển công nghệ cùng với một số công ty da liễu.
Họ hy vọng sẽ thích ứng với các viên nhộng nên chúng cũng có thể được sử dụng như một cách để cung cấp dầu thực vật tự nhiên có thể giết chết vi khuẩn để giúp điều trị các chứng bệnh ngoài da như bệnh chàm.



Theo Tiền Phong