Đà Nẵng trang hoàng lại APEC 'từ số không'?






Hàng ngàn bảng biểu chào đón APEC bị gãy đổ tại Đà Nẵng

Thời tiết xấu khiến nhiều vùng thuộc bốn tỉnh miền Trung ngập chìm trong nước, chỉ vài ngày trước khi Việt Nam chào đón các lãnh đạo thế giới tới dự hội nghị thượng đỉnh APEC.

Bão Damrey đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người và nhấn chìm nhiều vùng trong làn nước.

Đà Nẵng, nơi diễn ra APEC, may mắn không phải là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tin cho hay thành phố chỉ bị mưa to, gió lớn, nhưng không bị ngập lụt.

Tuy nhiên, công tác trang trí, chuẩn bị của thành phố trong suốt một năm qua để đón chào APEC đã bị trận bão đưa về "gần như là con số không".

Việc đầu tư trang trí làm đẹp thành phố (trước thềm APEC) đến bây giờ gần như là con số không
Cư dân Lê Viết Hoàng

"Tất cả bảng biểu chào mừng đều bão bị xé toạc. Cây cối gãy đổ," ông Lê Viết Hoàng, một cư dân thành phố nói với BBC hôm 6/11.

"Việc đầu tư trang trí làm đẹp thành phố (trước thềm APEC) đến bây giờ gần như là con số không."

Được biết Đà Nẵng đã "nhanh chóng chỉ đạo các quận, huyện, các sở, ban, ngành tập trung mọi nguồn lực khẩn trương dọn dẹp, dựng lại các pano biểu ngữ, trang hoàng lại đường phố trước Tuần lễ cấp cao APEC", theo truyền thông Việt Nam.

"Chính quyền thông tin rất kịp thời tình hình mưa bão. Công việc phòng chống chính quyền làm rất tốt," ông Hoàng nói thêm.


"Đêm qua, gió mưa rất lớn, một số trục đường cây cối ngã đổ nhưng sau đó cơ quan vệ sinh mọi trường thu dọn ngay".



Nhiều khu vực ngập trong nước tại Đà Nẵng

Tuần lễ cấp cao APEC 2017 đã bắt đầu diễn ra tại Đà Nẵng từ thứ Hai 6/11.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa và Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã có cuộc họp khẩn với lãnh đạo các sở, ban, ngành trên toàn thành phố để chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa bão, chuẩn bị cho APEC, theo báo Đà Nẵng.

"Các pano, phướn, bảng hiệu quảng bá ngã đổ, rách phải được dọn dẹp, dỡ bỏ khẩn trương, rồi mới tính đến việc sửa chữa thay thế…," Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chỉ thị.

Hơn 2.000 người được huy động tổng dọn vệ sinh môi trường từ nay tới rạng sáng 7/11.

Chủ tịch thành phố, ông Huỳnh Đức Thơ, cũng kêu gọi người dân nỗ lực để "hoàn thành nhiệm vụ nặng nề".

"Đây là yêu cầu công việc cao nhất, và cũng là thử thách rất lớn nhưng chúng ta phải quyết tâm hoàn thành!" Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nói.


Cảnh tượng gãy đổ ngổn ngang tại Đà Nẵng

Theo truyền thông Việt Nam, đã có 74 người chết và mất tích khi bão Damrey quét qua các tỉnh miền Trung Việt Nam, tính đến ngày 5/11.

Hàng chục nghìn tấm pano và công trình chào mừng APEC bị hư hỏng, nhiều cây xanh gãy đổ, nhiều tuyến đường quan trọng hiện ngập trong rác.

Các hãng hàng không trong nước cho biết nhiều chuyến bay đã bị hủy hoặc chậm chuyến do ảnh hưởng của bão số 12 Damrey.

Mới tuần trước, chính phủ Việt Nam đã khai trương Trung tâm Báo chí APEC ở Đà Nẵng, được trang bị hiện đại có thể cùng lúc đáp ứng hàng ngàn phóng viên tác nghiệp với đường truyền Internet tốc độ cao.



Khung cảnh bên ngoài Trung tâm báo chí APEC trong ảnh hôm mới được khai trương. Toàn bộ công trình có diện tích 13.400 m2, bao gồm sân bãi đỗ xe, cây xanh cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật

Hiện Đà Nẵng đang chỉ đạo công tác dọn dẹp, dựng lại các pano biểu ngữ, trang hoàng lại đường phố để phục vụ Tuần lễ họp cấp cao APEC, theo Kênh VTV 05/11.



Hội An hiện bị ngập lụt

Một điểm khác cũng nằm trong nghị trình đón khách dự APEC là Hội An hiện bị ngập lụt.

Cũng trong tuần này, vì lũ đặc biệt lớn, miền Trung Việt Nam đang có nguy cơ hứng thảm họa chưa từng có, theo trang VietnamNet.
Lũ lớn tại Đắk Lắk, ảnh chụp hôm 04/11Bản quyền hình ảnhSTR



Lũ lớn tại Đắk Lắk, ảnh chụp hôm 04/11


BBC
6-11-2017