Sao biển chết hàng loạt trên hòn đảo Nga không rõ nguyên nhân



Hàng nghìn con sao biển bất ngờ chết hàng loạt và trôi dạt vào một bãi biển trên hòn đảo Sakhalin, nguyên nhân có thể là do ô nhiễm môi trường hoặc ảnh hưởng từ trận bão lớn trước đó.



Người dân trên hòn đảo Sakhalin (cũng là hòn đảo lớn nhất của Nga) gần ngôi làng Starodubskoe của Nga vừa chứng kiến một cảnh tượng xưa nay hiếm thấy. Hàng ngàn con sao biển bị đánh đạt vào bờ biển và phơi xác trên các bãi cát.



Nguyên nhân của hiện tượng này vẫn chưa được sáng tỏ. Theo các nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Thủy Sản và Hải dương học Starodubskoe, những con sao biển này bị chết do một cơn bão mạnh xảy ra vào đêm hôm 31/10.

Sao biển ở vùng biển đảo Sakhalin sinh sống ở độ sâu chưa đến 5m. Do đó, chúng dễ bị ảnh hưởng bởi những cơn sóng lớn do gió mạnh hoặc các trận bão gây ra.

Tuy nhiên, nhiều người dân địa phương cho rằng tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng mới là nguyên nhân dẫn đến cái chết hàng loạt của hàng nghìn con sao biển tại khu vực này.

Ngọc Khải (t/h)