Bé gái bán vé số bị cụ ông hãm hiếp dẫn đến sinh con


Lợi dụng mỗi lần bé Nga đến bán vé số, Trọng dụ dỗ cho em này tiền để làm 'chuyện người lớn'. Sau mỗi lần như vậy, Trọng đe dọa, cấm Hoa không được nói với ai.
Theo tin trên báo Tiền Phong, ngày 10/11, Công an huyện Càng Long (Trà Vinh) cho biết, đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Trọng (65 tuổi), trú ấp Bình Hội, xã Huyền Hội, huyện Càng Long) để điều tra làm rõ hành vi “Giao cấu với trẻ em”.

Nạn nhân trong vụ việc là bé gái tên Nga (đã được thay đổi, 15 tuổi), trú huyện Càng Long.

Nguồn tin cho hay, trước đó vào ngày 23/8, em Nga sinh 1 bé gái nặng 3,1kg.



Nữ sinh lớp 9 bán vé số bị cụ ông hãm hại dẫn đến sinh con. Ảnh: Zing

Theo CQĐT, em này ở cùng địa phương với Nguyễn Văn Trọng. Do nhà gần nhau nên lợi dụng mỗi lần Nga đến bán vé số, Trọng dụ dỗ cho em tiền để làm “chuyện người lớn”. Sau mỗi lần như vậy, Trọng đe dọa, cấm Hoa không được nói chuyện này với ai.

Được biết, do hoàn cảnh khó khăn nên sau giờ học, Nga phụ giúp gia đình bán vé số mưu sinh. Cuối học kỳ 2, năm học 2016 - 2017, người mẹ phát hiện bụng của nữ sinh này ngày một lớn bất thường.

Tri thức trực tuyến đưa tin, sau đó, mẹ Nga dẫn con gái đến bác sĩ khám và phát hiện bé gái này đã mang thai đến tháng thứ 7. Nghe mẹ gặng hỏi về tác giả của bào thai, Nga liên tục khóc và không chịu nói.

2 ngày sau, Nga kể, khoảng cuối năm 2016, lúc đi bán vé số đã bị người đàn ông cùng xóm cưỡng bức. Nạn nhân có nhắc đến tên người hại mình là ông Trọng.

Bức xúc khi nghe con gái kể lại sự việc, mẹ Nga đã cùng người thân tìm đến nhà ông Trọng hỏi chuyện nhưng người đàn ông 65 tuổi này phủ nhận. Sau đó, gia đình trình báo vụ việc đến công an địa phương.

Công an huyện Càng Long đã lấy lời khai những người liên quan và làm các thủ tục để trưng cầu giám định ADN. Kết quả, người đàn ông bị tố cáo là cha đứa bé.

Bảo Khánh (T/h)
10/11/2017