Nữ bác sĩ bị cướp chém xối xả gần xa lộ Hà Nội



Một nữ bác sĩ, khi từ nơi ở ra xa lộ Hà Nội để bắt xe đi làm vào sáng sớm thì bị tên cướp áp sát chém xối xả vào tay, đầu và giật túi xách.

Ngày 15/11, Công an quận 9, TP.HCM vẫn đang điều tra truy xét vụ cướp táo tợn vừa xảy ra vào sáng cùng ngày trên địa bàn.

Nạn nhân được xác định là chị A. (43 tuổi, ngụ phường Phước Long B, quận 9). Chị này là bác sĩ, đang làm việc tại một phòng khám tư ở Đồng Nai.
Theo đó, vào 5h30 cùng ngày, chị từ nơi ở (gần xa lộ Hà Nội) đi bộ theo một con đường nhỏ ra xa lộ Hà Nội bắt xe buýt xuống nơi làm việc. Khi cách đường song hành xa lộ Hà Nội khoảng vài chục mét bất ngờ một nam thanh niên từ phía sau lao tới dùng hung khí chém nhiều nhát vào đầu và tay của chị và giật túi xách.



Chị A. cho biết tên cướp cực kỳ hung hãn dùng hung khí chém mình nhiều nhát.

Chị này sau đó đã giằng co và hô hoán cho mọi người xung quanh khiến tên cướp lên xe bỏ chạy ra xa lộ Hà Nội. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Chị cho biết mình từng bị giật túi ngay trên đoạn đường này. “Vì vậy khi nghe tiếng xe máy đằng sau, tôi linh cảm và liền nhảy lên vỉa hè. Nhưng kẻ này để xe gần đó lao tới túm đầu tôi rồi vung dao chém thẳng vào cánh tay, đầu và hông để cướp túi xách”, chị A. nói.

Lúc đó bị ngã xuống đường nhưng chị vẫn cố giằng lại chiếc túi thì bị tên cướp dùng chân đạp. May nhờ lúc này một số người dân đã chạy tới nên tên này lên xe tẩu thoát.


Đoạn đường nơi xảy ra vụ việc.

Theo quan sát tại hiện trường, khu vực xảy ra vụ cướp là con đường nội bộ nối khu dân cư bên trong với xa lộ Hà Nội. Nơi xảy ra vụ cướp có một bãi đất trống, với nhiều xe container đậu ở đây.

Địa điểm này cách trụ sở UBND quận 9 (đang được xây dựng lại) chỉ khoảng 300 mét và khá vắng vẻ lúc sáng sớm. Khu vực này không được gắn camera an ninh.
Hiện sức khỏe của nạn nhân dần ổn định. Công an quận 9, ngay sau khi nhận được tin báo đã điều lực lượng tới hiện trường, thu thập toàn bộ chứng cứ. Lực lượng chức năng đang tích cực điều tra vụ việc.

Báo Đời
15/11/2017