Ông Trump tiếp tục chỉ trích CNN đưa tin ‘tệ’ và ‘giả’




Hôm 15/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông bị “ép” xem kênh CNN trong chuyến công du tới Philippines và “nhận ra rằng (CNN) tệ đến thế nào, tin tức giả”.



Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần chỉ trích CNN đăng “tin tức giả”. (Ảnh: Getty)

“Khi tôi ở Philippines, tôi bị ép xem CNN mà tôi đã không xem cái kênh này bao nhiêu tháng nay rồi. Một lần nữa, tôi nhận ra rằng (CNN) tệ đến thế nào, tin tức giả. Lũ thất bại!“, tờ Business Insider dẫn lời Tổng thống Mỹ viết trên mạng xã hội Twitter vào ngày 15/11.

Khi Tổng thống Trump công du châu Á hồi tuần trước, CNN lại một lần nữa tập trung đưa những thông tin mới liên quan đến nghi vấn đội ngũ tranh cử của ông Trump có dính líu với Nga.

Ông Trump và phóng viên của đài CNN từng nhiều lần “khẩu chiến”. Hồi tháng 1, CNN đưa tin rằng, tình báo Mỹ đã bàn giao cho ông Donald Trump và cựu Tổng thống Barack Obama một bản tóm tắt hai trang tài liệu mật, trong đó gợi ý Nga đã chủ động hợp sức với chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Tuy nhiên, điện Kremlin tuyên bố họ không nắm thông tin gì gây tổn hại cho tổng thống đắc cử Mỹ. Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump khẳng định những thông tin trên không chính xác và chúng hoàn toàn là “tin giả mạo”.

Tại cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi thắng cử diễn ra tại tòa tháp Trump ở New York, ông Trump đã nhất quyết không trả lời câu hỏi của phóng viên CNN.

Hồi đầu tháng 7, ông chủ Nhà Trắng viết trên Twitter rằng: “Tôi vô cùng hài lòng được thấy CNN cuối cùng đã lộ chân tướng là tin tức giả và báo chí rác rưởi. Đã đến lúc rồi!“. Sau đó 9 tiếng, Tổng thống Trump tiếp tục tấn công trên Twitter bằng 4 dòng tweet khác, trong đó có 2 lần ông tiếp tục chỉ trích đài CNN. “Tôi đang cân nhắc việc đổi tên CNN Tin Giả thành CNN Tin Lừa Đảo“.

Các dòng tweet trên của ông Trump có lẽ ám chỉ một bản tin mà CNN phải rút khỏi trang web cách đó vài ngày.

BaonuocMy
16/11/2017