Cầu vượt thông xe nhánh mới, đường Sài Gòn kẹt cứng



Sáng 16/11, nhánh cầu thứ hai nút giao thông Nguyễn Kiệm – Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) thông xe làm hàng nghìn phương tiện lưu thông qua đường Hoàng Minh Giám kẹt cứng.


Sáng 16/11, TP.HCM thông xe thêm nhánh cầu vượt hướng Nguyễn Kiệm – Hoàng Minh Giám trong tổ hợp cầu vượt nút giao thông Nguyễn Kiệm – Nguyễn Thái Sơn – Phạm Văn Đồng – Hoàng Minh Giám (quận Gò Vấp). Tuy nhiên, sau khi xe cộ lưu thông qua nhánh cầu mới thuận tiện làm đường Hoàng Minh Giám kẹt cứng.

Từ 6h, dòng xe bị dồn ứ tại nút thắt cổ chai từ ngã 3 giao với đường Phổ Quang và Đào Duy Anh đến cầu vượt vừa được thông xe. Đến 8h30, các phương tiện di chuyển vẫn khó khăn.



Xe cộ lưu thông qua nhánh cầu mới thuận tiện thì đường Hoàng Minh Giám kẹt cứng. (Ảnh: Zing News)

Xe cộ hướng từ đường Nguyễn Kiệm lưu thông qua cầu vượt, đường Phạm Văn Đồng dưới gầm cầu chạy vào đường Hoàng Minh Giám tới các quận trung tâm thành phố bị dồn lại tại khu vực giữa công viên Gia Định. Đến 8h, đoạn đường này vẫn đông nghịt xe cộ, nhiều người bị trễ giờ làm.

Hiện tại, đường Hoàng Minh Giám, đoạn từ vòng xoay Nguyễn Thái Sơn đến giáp đường Phổ Quang có bề rộng từ 10,5 đến 21m thường bị ùn ứ xe cộ vào giờ cao điểm sáng. Sở GTVT TP.HCM vừa khởi công mở rộng tuyến đường này dài 433m, rộng 30m cho 6 làn xe.



Trên cầu vượt hướng vào trung tâm đặc kín xe cộ nhích từng chút một trong khi hướng ngược lại rất thông thoáng. (Ảnh: Zing News)

Tại đường Nguyễn Kiệm đoạn từ nút giao thông ngã 6 Gò Vấp các phương tiện di chuyển thuận lợi khi nhánh cầu mới được đưa vào sử dụng trong sáng 16/11.

Nhánh cầu vượt Nguyễn Kiệm – Hoàng Minh Giám có chiều dài 367,7m và chiều rộng 13,5m. Theo Khu quản lý giao thông đô thị số 3, hơn 50% lưu lượng xe cộ đi lại trên đường Nguyễn Kiệm vào trung tâm thành phố sẽ lưu thông lên cầu, giúp giảm kẹt xe giờ cao điểm buổi sáng.


Tổ hợp cầu vượt tại nút giao thông Nguyễn Kiệm – Nguyễn Thái Sơn – Phạm Văn Đồng – Hoàng Minh Giám được xây dựng bằng thép có dạng hình chữ N với 3 nhánh. Trước đó, ngày 3/7 nhánh cầu hướng đường Hoàng Minh Giám – Nguyễn Thái Sơn được đưa vào sử dụng. Như vậy, cầu vượt thép dạng chữ N tại vòng xoay Nguyễn Thái Sơn đã hoàn thành 2/3 nhánh.

Nhánh cầu còn lại là Nguyễn Kiệm (phía công viên Gia Định) đi về Nguyễn Thái Sơn đang đang thi công đoạn giữa nút giao thông và giải phóng mặt bằng đoạn trên đường Nguyễn Kiệm. Sau khi có mặt bằng, nhánh cầu này sẽ hoàn thành sau 3 tháng thi công.

Theo Zing News
16/11/2017