Sài Gòn mưa lớn, hàng chục tuyến đường ngập sâu


Nằm trong vùng có thể ảnh hưởng bão Kirogi đang vào Nam Trung Bộ, TP HCM đón trận mưa gió lớn kéo dài trên diện rộng vào chiều tối 18/11, khiến hàng chục tuyến đường ngập sâu, cây đổ, xe cộ chết máy…


(Ảnh: Tiền Phong)

Cơn mưa lớn diện rộng kéo dài từ khoảng 17h30 đến hơn 19h hôm 18/11, khiến hàng loạt tuyến đường ở TP.HCM bị ngập nặng.

Mưa ngớt sau đó nhưng khoảng một giờ sau lại diễn ra trên toàn thành phố. Các “điểm đen” hễ mưa là ngập như Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn ở quận 7 hay đường Cây Trâm, Lê Đức Thọ ở quận Gò Vấp; đường Nguyễn Văn Quá, Song Hành ở quận 12; Hồ Học Lãm ở quận Bình Tân… ngập đến 30cm khiến nhiều xe chết máy.

“Nghe bão sắp vào Nam Trung Bộ nên chắc Sài Gòn bị ảnh hưởng, còn chuyện ngập thì như cơm bữa ở đây rồi, nhất là đường này”, bà Thành (45 tuổi) dẫn bộ xe trên đường Huỳnh Tấn Phát, nói.



Cây đổ đè nhà dân tại phường Linh Xuân, Thủ Đức.

Tương tự, tại phường Linh Đông (Thủ Đức) cây xanh bật gốc, gãy nhánh đè vào nhà dân. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều khu vực thuộc phường Linh Xuân, Linh Chiểu bị mất điện.

Mưa lớn kèm gió mạnh khiến một số cây tại khu vực bến Phú Định (quận 8), đường 20 (quận Gò Vấp)… đổ, nằm chắn đường xe qua lại.



“Siêu máy bơm” được vận hành trên đường Nguyễn Hữu Cảnh để thoát nước. Đây là lần thứ 10 trong vòng 2 tháng ‘siêu máy bơm’ giải cứu thành công “rốn ngập” Nguyễn Hữu Cảnh. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo thống kê của Công ty Thoát nước đô thị TP HCM, cơn mưa chiều tối 18/11 gây ngập vừa và nhẹ ở 20 tuyến đường. Ngoài TP HCM, mưa lớn xảy ra ở Đồng Nai, Vũng Tàu nhưng không kéo dài.

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, cơn mưa vào chiều tối 18/11 là do ảnh hưởng bởi cơn bão số 14. Ngoài mưa lớn, TPHCM còn khả năng bị ngập do triều cường. Đỉnh triều trong đợt này xuất hiện vào ngày 19/11 và 20/11.



Ngập đường Huỳnh Tấn Phát. (Ảnh: Vnexpress)

Vùng gió mạnh có bán kính 150km về phía Bắc, 100km về phía Nam tính từ tâm bão. Di chuyển hướng Tây, tốc độ 20-25km/h, đến 4h sáng 19/11 tâm bão ngay bờ biển các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Sức gió tối đa 90km/h (cấp 9), giật cấp 12. Bão sau đó đi sâu vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, 16h ngày 18/11 tâm bão 14 (tên quốc tế là Kirogi) cách bờ biển Khánh Hòa – Ninh Thuận – Bình Thuận khoảng 400km, sức gió tối đa 75km/h (cấp 8), giật tăng 3 cấp.

Các tỉnh thành trong khu vực ảnh hưởng bão ráo riết chuẩn bị các phương án phòng chống bão như gia cố nhà cữa, neo đậu tàu thuyền, sẵn sàng di dời dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Hồng Liên (t/h)
19/11/2017