Mưa lớn kéo dài, Thừa Thiên - Huế ngập hơn 7.000 ngôi nhà, 2 người tử vong



Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có mưa to đến rất to. Nước các sông Bồ, Hương dâng cao tràn vào hơn 7.000 nhà dân ven sông làm một người chết, một người mất tích.



Hơn 7.000 ngôi nhà bị ngập, một người tử vong do mưa lũ tại Thùa Thiên – Huế. (Ảnh minh họa)


Vận chuyển người và hàng hóa khi nước lũ đang lên. Ảnh Báo Thừa Thiên - Huế

Từ đêm 20/11 đến sáng 21/11, Thừa Thiên – Huế tiếp tục có mưa lớn. Nước sông Bồ tại Phú Ốc sáng 21/11 chỉ thiếu gần 40cm là đạt báo động 3, mức nguy hiểm nhất. Nước sông Hương tại Kim Long vượt báo động 2 hơn nửa mét.

Toàn tỉnh có 7.070 hộ dân tập trung tại các huyện vùng trũng ven sông như Quảng Điền, Phong Điền, thị xã Hương Trà bị ngập sâu 0,2 – 0,6m.

Đường từ trung tâm huyện thị tới các xã Hương Xuân, Hương Văn, Hương Toàn, Hương Vinh (thị xã Hương Trà); xã Phong Chương, Phong Mỹ, Phong Sơn (huyện Phong Điền); Quảng Phước, Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Thành, thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền) bị ngập, giao thông chia cắt.

Tại huyện Phú Lộc, tối 20/11 chị Nguyễn Thị Thu Trang ở xã Vinh Mỹ đi làm về, khi qua đập gần Cống Hộp thì bị nước cuốn trôi, đến sáng 21/11 vẫn chưa tìm thấy. Trước đó, ông Nguyễn Giỏi (52 tuổi, trú thị trấn Phú Lộc) thiệt mạng do lũ làm lật thuyền.


Mưa lớn khiến nhiều nơi ở huyện huyện Hải Lăng ngập sâu trong nước người dân phải đi lại bằng thuyền, ghe. Ảnh Báo Quảng Trị


Hiện nay, các hồ thủy lợi, thủy điện ở thượng nguồn sông Bồ, sông Hương phải điều tiết nước về vùng hạ du khi lưu lượng nước đổ về hồ quá lớn. Vì thế, lũ các sông ở Thừa Thiên – Huế tiếp tục duy trì ở mức cao.


Lực lượng công an, xã đội Thủy Thanh - Thị xã Hương Thủy, huyện Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên -Huế) kiểm tra các vùng ngập nặng. Ảnh Báo Thừa Thiên - Huế


Đến sáng 21/11, mực nước hồ Tả Trạch là 38,26m; lưu lượng đến hồ 1337m3/s, lưu lượng về hạ du 278m3/s (bao gồm lưu lượng phát điện và lưu lượng qua cống xả sâu).

Tương tự, hồ thủy điện Hương Điền mực nước 57,34m; lưu lượng đến hồ 1102m3/s, lưu lượng về hạ du 1532m3/s; hồ thủy điện Bình Điền là 81,84m; lưu lượng đến hồ 969m3/s, lưu lượng về hạ du 1498m3/s; thủy điện A Lưới là 552,861m; lưu lượng đến hồ 150m3/s, lưu lượng về hạ du 152m3/s.

Về phía hạ du, các đập Thảo Long mở 15/15 cửa; đập Cửa Lác mở toàn bộ 70/70 cửa; đồng thời tất cả các cống trên đê đã được mở hết để thoát lũ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 18/11 Thừa Thiên Huế có mưa, lũ các sông dâng cao. Trước đó từ ngày 3 – 10/11, địa phương này trải qua đợt lũ lớn, mực nước các sông chạm mốc lũ lịch sử năm 2013, 2008. 14 người đã chết, hàng nghìn nhà dân bị ngập.


Tintucvietnam
21/11/2017