Hoàng tử Harry tự thiết kế nhẫn đính hôn gắn kim cương của mẹ





Chiếc nhẫn đính hôn được diễn viên Meghan Markle đeo khi buổi chụp ảnh ở Điện Kensington, London, ngày 27/11/2017.


Chiếc nhẫn đính hôn mà Hoàng tử Anh Harry trao cho diễn viên Mỹ Meghan Markle có hai viên kim cương của Công nương Diana, theo AP.

Các giới chức hoàng gia cho biết, chính Hoàng tử Harry đã thiết kế chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn có 2 viên kim cương lấy từ bộ sưu tập trang sức của người mẹ quá cố. Công nương Diana mất vào năm 1997 khi Hoàng tử Harry chỉ mới 12 tuổi. Những viên kim cương này được đính xung quanh viên kim cương chính ở giữa mang về từ Botswana.

Harry đã đến thăm đất nước châu Phi này nhiều lần từ thời thơ ấu. Anh cũng đã tới đó trong kỳ nghỉ cùng với hôn thê Meghan Markle.


Cặp tình nhân xuất hiện trước công chúng tại sự kiện thể thao Invictus Games ở Toronto, Canada, ngày 25/11/2017.
Nhẫn đính hôn của cặp tình nhân hoàng gia được làm bằng vàng, do hãng Cleave and Company chế tác. Đây là công ty trang sức chính thức của Nữ hoàng Elizabeth II.

Hôn thê của Hoàng tử Anh đã đeo chiếc nhẫn trong buổi chụp ảnh sáng 27/11 sau khi thông báo của hoàng gia về đám cưới của họ được công bố.

Cả hai sẽ chính thức trở thành vợ chồng trong mùa xuân 2018. Ngày, giờ cụ thể chưa được thông báo.


VOA
28/11/2017