6 việc nhỏ cha mẹ nên làm cho con mỗi ngày


Cả ngày bạn làm việc vất vả, về nhà phải làm việc nhà, bạn rất khó có thể chơi chung hoặc chỉ bảo thêm cho con. Vì thế, Tinh Hoa giới thiệu với bạn 6 việc nhỏ được kết hợp với các hoạt động thường nhật, dễ thực hiện và hữu hiệu để giúp trẻ hình thành nhân cách tốt đẹp.


1. Kể chuyện xưa trước khi đi ngủ

Trước khi con bạn đi ngủ, hãy tận dụng khoảng 10 phút kể chuyện cho con nghe. Việc này không những bồi dưỡng khả năng vận dụng ngôn ngữ mà còn có thể đề cao năng lực tiếp nhận thông tin và suy luận của trẻ. Tuy nhiên, kể chuyện trước khi đi ngủ cho trẻ không nên quá dài, nếu không sẽ ảnh hưởng giấc ngủ của trẻ. Chọn những câu chuyện có độ dài vừa phải, hoặc chia nội dung câu chuyện ra thành nhiều phần, mỗi lần chỉ kể một phần mà thôi.



2. Tập cho con làm việc nhà

Đối với một số việc nhà đơn giản, chúng ta có thể bảo trẻ cùng làm. Tập cho con làm việc nhà, không chỉ dạy con tự lập mà còn tạo cho con cơ hội yêu thích công việc, tạo dựng cho con tính cách đảm đương trách nhiệm. Ví dụ như nhặt rau, quét nhà, bạn không nên cảm thấy con vừa chậm vừa vụng về, chi bằng mình đi làm cho nhanh. Thật ra, việc đơn giản như nhặt rau, không chỉ có thể làm cho các ngón tay của trẻ linh hoạt hơn, mà đối với sự phát triển của đại não cũng có lợi, hơn nữa còn có thể làm cho trẻ tận mắt nhìn thấy quá trình lao động và thành quả do mình tạo ra từ đó cảm nhận được niềm vui trong lao động. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng, những đứa trẻ được cho làm việc nhà có khả năng tự lập tốt hơn những đứa trẻ khác. Vì thế, các bậc cha mẹ nếu muốn con mình sớm tự lập thì ngay bây giờ hãy tập cho con làm việc nhà ngay đi thôi.


3. Trò chuyện với con


Trò chuyện với con là rất cần thiết trong việc giáo dục. Ví như sau khi con đi học về cha mẹ có thể hỏi han: “Con hôm nay đi học thế nào? Có hiểu bài không? Có gặp khó khăn gì không?”. Nhiều lúc trẻ kể lể những chuyện buồn vui, lo lắng ở trường với cha mẹ xong, chúng sẽ cảm thấy được giải tỏa, nhẹ nhõm, hơn nữa chúng cũng muốn có người để chia sẻ những niềm vui nổi buồn với chúng. Sau bữa cơm cũng có thể nói chuyện với con, chẳng hạn như kể chuyện cười, những việc ở cơ quan khiến mình ngạc nhiên, thú vị… Nói tóm lại, những việc có lợi cho sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ đều có thể nói. Việc trao đổi, trò chuyện với con trẻ rất nên làm vì nó cực kỳ có lợi đối với quá trình phát triển của trẻ.

4. Dẫn con ra ngoài chơi

Vào cuối tuần hoặc vào các ngày nghĩ lễ, cha mẹ hãy con đưa ra ngoài chơi như: du lịch, dã ngoại, cùng hòa vào thiên nhiên. Việc dẫn con ra ngoài đi dạo, đi chơi hay cùng đi du lịch không những khiến tâm hồn trẻ được thoải mái mà còn giúp trẻ thu thập thêm nhiều kiến thức về cuộc sống xã hội và thiên nhiên. Một người chỉ biết đọc sách thì chỉ là con mọt sách, còn người có nhiều trải nghiệm về cuộc sống mới là người có đầy đủ tri thức cùng tâm hồn rộng mở. Đối với trẻ nhỏ, mỗi lần được cùng cha mẹ đi ra ngoài chơi hay du lịch sẽ giúp chúng mở mang tầm nhìn và tăng thêm hiểu biết.

5. Cùng nhau tham gia vận động ngoài trời


Cha mẹ thường nhắc nhở con vận động, tập thể dục. Nhưng nếu cha mẹ không làm gương thì chẳng thuyết phục được chúng. Khi cha mẹ dẫn con ra ngoài vận động không chỉ có thể kích thích hứng thú vận động ở trẻ mà còn bồi dưỡng cho trẻ thói quen rèn luyện thân thể. Đôi khi cùng con chạy nhảy hoặc chơi đuổi bắt cũng tốt, trẻ nhỏ bẩm sinh thích đùa nghịch, cha mẹ có thể làm bạn với con để chơi các trò vận động. Việc này cực kỳ hữu ích đối với quá trình phát triển của trẻ nhỏ.


6. Cùng nhau tham gia các hoạt động công ích

Trẻ có tấm lòng biết ơn và cởi mở mới có thể thành người con có hiếu và công dân có ích cho xã hội. Khi cha mẹ cùng con tham gia các hoạt động công ích, cha mẹ và con cái sẽ gần gũi nhau hơn và có thể bồi dưỡng tinh thần cộng đồng cho trẻ ngay từ nhỏ. Nói suông không bằng hành động, cả gia đình cùng tham gia các hoat động công ích sẽ làm cho trẻ có ấn tượng sâu sắc, trực tiếp hiểu được ý nghĩa của lòng biết ơn so với việc chỉ giảng giải bằng lời nói.


Bạch Vân, theo Imama