Triều Tiên hân hoan ăn mừng “trở thành quốc gia hạt nhân”



Ngày 1.12, hàng nghìn binh sĩ Triều Tiên tham dự buổi mít tinh chào mừng sự kiện phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa mới và hoàn thành sức mạnh hạt nhân quốc gia như lời tuyên bố của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.





Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên đã đạt được “sứ mệnh lịch sử” trở thành một quốc gia hạt nhân, sự kiện làm nức lòng binh sĩ. Ảnh: AFP/Getty Images

Hôm 29.11, Triều Tiên thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa mới Hwasong-15 có tầm bắn xa nhất (tới 13.000km), bay trong thời gian lâu nhất (53 phút) và đạt độ cao cao nhất (4.500km). Ảnh: AFP/Getty Images



Trong các bài diễn văn tại buổi lễ, giới chức Triều Tiên đều khẳng định vụ thử tên lửa đã đưa vị thế chiến lược của Triều Tiên lên mức cao nhất. Ảnh: AFP/Getty Images



Báo Rodong Sinmun dẫn lời Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, ông Pak Kwang-ho nhấn mạnh: “Không ai có thể xâm phạm chủ quyền, sự sống còn và phát triển của Triều Tiên khi chúng ta đã hoàn thiện sức mạnh hạt nhân quốc gia“. Ảnh: AFP/Getty Images



Báo chí nhà nước Triều Tiên khẳng định: “Thành công tuyệt vời của vụ thử ICBM Hwasong-15 là thắng lợi vô giá mà người dân Triều Tiên vĩ đại và anh hùng đã đạt được“. Ảnh: AFP/Getty Images



Tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên phóng sáng 29.11 sử dụng phương tiện phóng mới, đầu đạn hạt nhân có thể quay trở lại bầu khí quyển trái đất. Ảnh: AFP/Getty Images



Triều Tiên tuyên bố, tên lửa Hwasong-15 có thể mang theo “đầu đạn hạt nhân siêu trọng“. Ảnh: AFP/Getty Images

Theo Lao Động
December 2, 2017