Người đàn ông lĩnh án tù treo vì không mặc quần trong khách sạn



Người đàn ông bị tòa án kết tội có hành động phản cảm khi bán khỏa thân trước mặt một hầu phòng.


Tòa án tối cao hạt Dauphin, bang Pennsylvania, Mỹ, kết án Jeffrey Hubbard một tháng tù treo và phải nộp phạt 50 USD vì hành vi phản cảm trong khach sạn, PennLive đưa tin ngày 1/12.

Hubbard cùng bạn gái nghỉ lại khách sạn Hershey, họ gọi đồ ăn lên phòng vào ngày 27/12/2015.

"Người phục vụ phòng đưa đồ ăn tới và gõ cửa phòng. Cô khẳng định ông Hubbard, người mở cửa, chỉ mặc một chiếc áo phông và cô có thể nhìn thấy phần nhạy cảm của khách", bản cáo trạng viết.



Ảnh minh họa: Passenger Shaming.

Hubbard kháng cáo và cho rằng phiên xét xử không công bằng. Ông khẳng định mình vô tội và không cố ý làm hại ai.

Tuy nhiên, thẩm phán kết luận: "Khi phô bày cơ thể trước nhân viên phục vụ phòng của khách sạn, ông Hubbard nên biết hành động của mình là việc làm đáng báo động, có thể khiến người đối diện cảm thấy bị xúc phạm hoặc lăng mạ".

Nhiều du khách từng gặp rắc rối vì những thói quen "tự nhiên như ở nhà" khi nghỉ lại khách sạn. Du khách không nên ăn mặc quá thoải mái tại khách sạn bởi đây là không gian công cộng để tránh rắc rối cho mình và những người xung quanh.


Phạm Huyền