Bé trai 10 tuổi 'tố' bố bạo hành



Người phụ nữ khai có lần thấy con riêng của chồng ăn vụng nên cô ta dùng đũa đánh vào mặt. Tuy nhiên, nạn nhân 10 tuổi tố mẹ kế dùng guốc, vợt muỗi,... hành hung nhiều.



Lời khai của mẹ kế bị tố bạo hành bé trai 10 tuổi


Người phụ nữ khai có lần thấy con riêng của chồng ăn vụng nên cô ta dùng đũa đánh vào mặt. Tuy nhiên, nạn nhân 10 tuổi tố mẹ kế dùng guốc, vợt muỗi,... hành hung nhiều.

Bé trai 10 tuổi kể phút tháo chạy khỏi nhà bố Hùng kể em có 5.000 đồng nên không đủ tiền đi xe ôm. Em được một người tốt bụng cho thêm 2.000 đồng để đón xe buýt trốn về nhà ông bà nội.

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) chiều 8/12 cho biết cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ lời khai của người phụ nữ tên Trinh (32 tuổi) liên quan vụ bé trai 10 tuổi tố bố đẻ và mẹ kế bạo hành ở phòng trọ tại phường Nghĩa Đô.

Theo cảnh sát, bước đầu, Trinh khai có lần thấy cháu Hùng (đã đổi tên) ăn vụng thịt nên cô ta cầm đũa đánh nhiều lần vào mặt đứa bé.

Trong khi đó, ngày 7/12, sau khi được mẹ đẻ đón về nhà, Hùng kể cháu bị bố đẻ và dì đánh nhiều trong thời gian ở chung với họ. Chị Thúy Ngân cho hay con trai tố mẹ kế cầm guốc mộc, vợt muỗi đánh vào đầu gây chảy máu nhưng không cho đi viện.


Khuôn mặt bé trai tố bố đẻ và mẹ kế bạo hành chi chít các vết thương. Ảnh: Q.Anh.

Hùng thuật lại em thường bị bố lấy móc quần áo chập làm ba, quấn băng dính để làm roi đánh đập. Cháu bé còn tố bị đạp vào bụng, xin bố đi viện nhưng không được.

Tối 6/12, cảnh sát tạm giữ Trần Hoài Nam (34 tuổi, bố đẻ Hùng) để làm rõ việc anh ta có dấu hiệu hành hạ con trai. Một ngày sau, mẹ kế nạn nhân đã đến trụ sở công an để trình diện.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã đưa cô ta đến hiện trường để thực nghiệm điều tra.


Hùng tái diễn cảnh hành hạ con trai 10 tuổi tại nhà trọ. Ảnh: N.Đ.

Bác sĩ Đồng Hà Trung (khoa Cấp cứu, bệnh viện E) cho biết bé Hùng nhập viện sáng 6/12, trong tình trạng đau đầu, đau nhiều vùng lưng hai bên, trên cơ thể có rất nhiều chấn thương phần mềm, cả cũ lẫn mới.

Khi nhập viện, bệnh nhân được theo dõi chấn thương sọ não, chụp CT phần não, X quang ngực và siêu âm ổ bụng. Xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân có những chấn thương kín, có tổn thương xương sườn đến 70%.


Nam tái hiện lại sự việc. Ảnh: M.A

Tối 5/12, cháu Hùng được một xe ôm cho đủ tiền để bắt xe buýt về nhà bà nội ở quận Ba Đình. Theo người thân, lúc đó, bé trai trong tình trạng hoảng sợ, sút nhiều cân.

Hùng tố trong thời gian ở với bố và mẹ kế, bé trai thường xuyên bị đánh. Tối 6/12, cảnh sát tạm giữ và đưa bố đẻ cháu bé đến hiện trường để thực nghiệm điều tra.

Nam khai con mình quá nghịch, nhắc nhở nhiều lần mà không nghe lời. Do ấm ức dồn nén lâu ngày nên anh ta dùng nhiều móc áo cuộn tròn lại thành một chiếc roi đánh đập con. Nam còn ép con trai nằm xuống đất, đứng sát tường để hành hung. Anh ta khai đánh đập bé trai ở phòng khách, nhà bếp.


Zing.vn
07/12/2017