Chiêm ngưỡng lâu đài cát cao kỷ lục thế giới, 17 m


Để làm nên công trình kỷ lục, 19 nghệ nhân từ 10 nước đã tới Duisburg, Đức, lao động miệt mài suốt 3 tuần với sức sáng tạo phi thường về đề tài du lịch. Dù nhiều lần bị đổ sập xong họ vẫn gắng làm lại để có công trình ngày hôm nay.

Tại đây hội tụ đủ các thắng cảnh thế giới: Vương Cung Thánh Đường Sagrada Familia tại Barcelona, Tây Ban Nha, Cầu Rialto tại Venice, Italia; tượng Nhân Sư khổng lồ ở Giza, tháp nghiêng Pisa và mộ phần của danh ca Elvis Presley.


Khách du lịch đổ xô tới thăm, lâu đài với đầy đủ hình thù.



Lâu đài sừng sững như thật.

Sở dĩ lâu đài đồ sộ không đổ sập là nhờ nguyên liệu từ cát thạch anh, chiều cao đo được là 54,73ft (16,68 m), so với kỷ lục trước đó là 14,87 m. Những nỗ lực của các nghệ nhân được sách kỷ lục thế giới 2017 Guinness ghi nhận.

(Theo CAND)