Kim Jong Un chuẩn bị đường hầm trốn sang Trung Quốc?




Ngày nay cả 4 đường hầm được tìm thấy đều trở thành khu du lịch

Mọi động thái của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đều được theo dõi chặt chẽ trong lúc căng thẳng leo thang giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Ông Kim gần đây đã viếng thăm các khu vực phía bắc của nước này, gần biên giới Trung Quốc, khiến giới truyền thông Hàn Quốc suy đoán rằng khả năng ông Kim đang xây dựng những con đường bí mật tới Trung Quốc.

Theo hãng tin KNCA của Triều Tiên, vào ngày 3/12, ông Kim Jong Un đã đến khảo sát Nhà máy Lốp Amnokgang ở tỉnh Chagang, giáp biên giới Trung Quốc. Trong chuyến thăm, ông Kim cảm ơn các công nhân nhà máy đã cung cấp lốp xe được sử dụng cho các phương tiện vận tải mang tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15.



Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thăm nhà máy sản xuất lốp Amnokgang ở tỉnh Chagang, Triều Tiên vào ngày 3/12/2017. (Ảnh:AFP / Getty Images)
Ba ngày sau đó, vào ngày 6/12, ông Kim lại đến khu vực phía bắc, thăm một nhà máy sản xuất tinh bột khoai tây ở quận Samjiyon, tỉnh Ryanggang, cũng gần biên giới Trung Quốc. KCNA đã công bố các bức ảnh cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên cười rạng rỡ trong một kho nhà máy chứa đầy khoai tây.


Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thăm một nhà máy khoai tây (Ảnh: KCNA)

Giới truyền thông Hàn Quốc nhanh chóng để mắt tới hai cuộc viếng thăm này của ông Kim. Theo một báo cáo ngày 7/12 của Chosun Ilbo, một trong những tờ báo lớn của Hàn Quốc, sự hiện diện bất thường của ông Kim trong khu vực cho thấy khả năng ông ta có thể chuẩn bị một lối thoát trong trường hợp Hoa Kỳ thực hiện cuộc tấn công vào Triều Tiên.

Ông Kim thường không xuất hiện trước công chúng khi Hoa Kỳ tiến hành các cuộc tập trận ở miền Nam, tờ báo nhận xét. Trích dẫn nguồn tin nội bộ của một người Triều Tiên, tờ báo nói rằng ông Kim có thể có những đường hầm bí mật dưới chân núi ở Chagang và Ryanggang để trốn sang Trung Quốc.

Tuần trước, Hàn Quốc và Hoa Kỳ vừa kết thúc một cuộc tập trận chung kéo dài 5 ngày. Theo Reuters, cuộc diễn tập hàng năm, được gọi là Vigilant Ace, liên quan đến hơn 230 máy bay của cả hai nước. Các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor và F-35 cũng tham gia cuộc diễn tập này.



Máy bay chiến đấu F-16 và F-35A II tại Căn cứ không quân Kunsan ở Kunsan, Hàn Quốc, vào ngày 3/12/2017. (Ảnh: Colby L. Hardin / Không lực Hoa Kỳ)

Cuộc tập trận quân sự đã kết thúc vào ngày 6/12, khi các máy bay ném bom chiến lược của F-22 và B-1B Lancer diễn tập các vụ đánh bom mô phỏng ở Hàn Quốc, theo thông tin từ hãng tin Yonhap.




DKN
10/12/2017