Tổng thống Philippines muốn kéo dài lệnh thiết quân luật ở miền Nam




Các nhà hoạt động đốt hình biếm họa Tổng thống Rodrigo Duterte ở Mendiola, gần dinh Malacanang ở Manila hôm 8/12/2017. Những người biểu tình phản đối chiến dịch chống ma túy và gia hạn lệnh thiết quân luật ở Mindanao.


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte yêu cầu Quốc hội nước này gia hạn thiết quân luật trên đảo Mindanao, miền Nam Philippines. Các vị dân cử sẽ bỏ phiếu trong ngày thứ Tư tới đây để xem là có kéo dài thêm lệnh thiết quân luật thêm một năm hay không.

Lý do được ông Duterte đưa ra là các nhóm dân quân chống chính phủ đang tập hợp lực lượng sau thất bại của họ tại thành phố Marawi.

Ông nói thêm là các nhóm dân quân này đã có người lãnh đạo mới, sau khi những người đứng đầu đã bị tiêu diệt ở Marawi, và mục tiêu của họ không chỉ là ở Philippines mà là thiết lập nhà nước Hồi giáo theo kiểu ISIS ở vùng Đông Nam Á.

Các nguồn tin tình báo của quân đội Phi cũng nói là bọn khủng bố đang âm mưu đặt bom ở nhiều thành phố của Philippines.

Tổ chức nhân quyền của Phi có tên là Karapatan thì lên tiếng nghi ngờ tại sao lại phải kéo dài thiết quân luật hai tháng sau khi cuộc chiến Marawi chấm dứt, nói rằng kéo dài thiết quân luật sẽ tạo tiền lệ để chính quyền tuyên bố thiết quân luật trên cả nước.

Thành phố Marawi trên đảo Mindanao bị dân quân Hồi giáo trung thành với Nhà nước Hồi giáo ISIS ở Trung Đông tấn công và chiếm giữ hồ tháng Năm năm nay. Quân đội Phi đã tái chiếm hoàn toàn thành phố hồi tháng 10 và đã tiêu diệt khoảng 1100 quân khủng bố.

Cuộc chiến đó cũng làm cho khoảng 350 ngàn thường dân bỏ nhà cửa đi lánh nạn.



RFA
2017-12-11