Tổng thống Trump muốn sửa luật nhập cư sau vụ nổ bom ở New York


Vụ nổ bom vừa xảy ra tại bến xe buýt, ga tàu điện ngầm Port Authority, gần quảng trường Thời Đại đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục muốn sửa luật cấm nhập cư.
Theo đó, sáng ngày 11/12, một người đàn ông đã kích nổ quả bom ống tại hành lang dẫn xuống khu vực ga dưới lòng đất tại trung tâm trung chuyển giao thông công cộng Port Authority, tại khu Midtown Manhattan vào giờ cao điểm.

Rất may quả bom nay chỉ nổ một phần và khiến 3 người ở gần bị thương nhẹ. Trong khi đó, nghi phạm thực hiện việc nổ bom lại bị bỏng nặng và được đưa tới bệnh viện cấp cứu sau đó. Người đàn ông này cũng đã bị cảnh sát bắt giữ và nhanh chóng điều tra ra danh tính.



Tổng thống Trump muốn sửa luật nhập cư sau vụ nổ bom ở New York

Nghi phạm thực hiện vụ khủng bố này là Akayed Ullah người Bangladesh làm nghề lái taxi. Ullah cho biết, hắn được truyền cảm hứng từ những video của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tuy nhiên, cảnh sát New York chưa đưa ra tuyên bố cụ thể liệu vụ việc này có thực sự liên quan tới IS hay không.

Được biết, Ullah đến Mỹ vào năm 2011, theo hộ chiếu gia đình F43 thuộc chính sách nhập cư dây chuyền theo gia đình. Thị thực F43 dành để cấp cho con cái của các anh, chị, em của công dân Mỹ trên 21 tuổi và hiện tại Tổng thống Trump đang muốn chấm dứt chính sách này.

Thông cáo của tổng thống Donald Trump đưa ra sau vụ khủng bố cho hay, nước Mỹ cần phải sửa chữa hệ thống nhập cư lỏng lẻo đã cho phép quá nhiều những người nguy hiểm, không được rà soát đầy đủ vào Mỹ.

Tổng thống Trump cũng khẳng định vụ đánh bom do một thanh niên 27 tuổi người Bangladesh tiến hành nhằm vào hệ thống tàu điện ở New York cho thấy rõ Quốc hội "cần khẩn cấp" kích hoạt cuộc cải cách nhập cư mà ông đề xuất.

Các biện pháp khác mà Tổng thống Trump hy vọng Quốc hội sẽ thông qua bao gồm tăng số nhân viên Cơ quan Hải quan và Di trú, tăng quyền bắt giữ và tạm giam cho các nhân viên nhập cư và chấm dứt nạn gian lận và lạm dụng quyền trong hệ thống nhập cư.

Ông Trump cũng một lần nữa kêu gọi áp dụng hình phạt mạnh nhất mà pháp luật cho phép, bao gồm cả “tử hình” đối với các thủ phạm khủng bố.

Trước đó, Tổng thống Trump cũng đã gây tranh cãi khi ban hành lệnh cấm nhập cư với công dân tại 8 quốc gia trong đó 6 nước có nhiều người Hồi giáo gồm: Iran, Libya, Syria, Somalia,Yemen, Venezuela.


Hà Kim (Theo Reuters)