Thái Lan khẳng định ngưng làm ăn với Triều Tiên



Thủ tướng Thái Lan khẳng định Bangkok đã ngưng giao dịch thương mại, cũng như cấm tàu thuyền của Triều Tiên đến nước này theo nghị quyết cấm vận của Liên Hiệp Quốc đối với Bình Nhưỡng.


Thủ tướng Prayut Chan-ocha đã phát biểu như thế với truyền thông Thái Lan trước cuộc hội đàm giữa giới chức cấp cao Mỹ và Thái Lan về vấn đề nóng bỏng đang được thế giới quan tâm – chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Đặc sứ Mỹ về vấn đề Triều Tiên, ông Joseph Yun sẽ có mặt tại Bangkok vào ngày mai 14.12, theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan. Ông sẽ gặp quan chức cao cấp của Thái Lan, được nói do Thứ trưởng Ngoại giao Veerasak Futrakul dẫn đầu trong một cuộc họp được tổ chức vào cuối tuần này để bàn vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Washington thúc giục các nước Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan ngưng giao dịch thương mại với Bình Nhưỡng nhằm cắt nguồn tài trợ cho chương trình hạt nhân của Triều Tiên, được đánh giá là đáng quan ngại, đe dọa không chỉ an ninh của nước Mỹ mà cả thế giới.

“Thái Lan đảm bảo tuân thủ các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc”, Thủ tướng Prayut phát biểu. “Có những báo cáo nói rằng tàu thuyền của Triều Tiên vẫn hiện diện ở vùng biển của chúng ta. Tôi đã ra lệnh cấm từ lâu rồi. Không còn mua bán, không còn giao dịch thương mại gì nữa (với Triều Tiên-NV)”, ông nói tiếp nhằm phản bác các báo cáo liên quan đến Thái Lan.

Một trong những báo cáo gần đây của Viện nghiên cứu khoa học và an ninh thế giới có trụ sở ở Mỹ nói rằng Thái Lan nằm trong hàng chục quốc gia vẫn còn giúp đỡ Triều Tiên, và chống lại nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc. Bangkok vẫn còn cho phép tàu thuyền của Triều Tiên giao dịch mua bán ở các cảng của Thái Lan, theo báo cáo.

Dù người đứng đầu chính quyền quân sự bác bỏ báo cáo nhưng hoạt động của Triều Tiên vẫn tồn tại trên lãnh thổ Thái Lan. The Nation cho biết nhà hàng Triều Tiên do chính phủ nước này mở vẫn hoạt động ở Bangkok. Tờ báo nói rằng doanh thu của những nhà hàng này đã giảm xuống còn 52 triệu baht, tương đương 1,6 triệu USD, trong 9 tháng đầu năm 2017, tức giảm 94% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson từng gây áp lực lên Thái Lan, đồng minh quân sự lâu năm của Mỹ, về vấn đề Triều Tiên trong chuyến thăm của ông đến Bangkok hồi tháng 8.2017. Tuy nhiên, Bangkok phủ nhận, nói rằng không có chuyện Washington gây sức ép lên chính quyền quân sự.


Theo Thanh Niên
December 13, 2017