Cháy trạm phát điện Nhà hát lớn TP.HCM, nhiều người hoảng loạn



Trạm cung cấp điện cho Nhà hát Thành phố bốc cháy, khói bao trùm một phần toà nhà khiến nhiều người hoảng loạn.


Cảnh khói đen bao trùm một phần nhà hát Thành Phố. (Ảnh: Internet)

Tối 12/12, trạm điện sau lưng Nhà hát Thành phố (phường Bến Nghé, quận 1), bất ngờ xẹt lửa, khói đen bao trùm một khu vực của toà nhà hát. Điện bên trong nhà hát tắt ngúm khiến khán giả đang chờ xem buổi biểu diễn hốt hoảng, nhiều người tháo chạy ra ngoài.


Sự cố cháy khiến một show diễn âm nhạc bị hủy

Những người có mặt tại hiện trường đã dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không hiệu quả, lửa vẫn bốc lên ngùn ngụt. Nhiều xe chữa cháy chuyên dụng được điều động, nhờ đó đám cháy đã bị khống chế không lan rộng và dập tắt sau đó.

Mặc dù không gây thương tích về người nhưng điện lưới tại khu vực bị ngắt, nên show diễn buộc phải dời sang ngày khác. Tuy nhiên,người dân được phen hú hồn không chỉ bởi đây là nơi thường có đông người tập trung, nếu chẳng may sự cố không được kiểm soát có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Ông Hữu Luân, quản lý Nhà hát TP HCM, cho biết vụ cháy không gây thiệt hại vật chất nhưng khiến chương trình múa đương đại bị hủy, khán giả được hoàn tiền mua vé.

Được biết, nhà hát thành phố là công trình kiến trúc của Pháp, được xây dựng gần 120 năm trước. Toà nhà có tổng cộng 1.800 ghế ngồi, hiện là nơi tổ chức nhiều sự kiện nghệ thuật lớn của TP HCM.

Vietnam.net
12/12/2017