Giám đốc bệnh viện tỉnh Đắk Nông dùng bệnh tâm thần để tránh bị truy cứu hình sự





Bí thư tỉnh ủy Đắk Nông, ông Lê Diễn đang yêu cầu công an điều tra về tình trạng bệnh tâm thần của nguyên Giám đốc bệnh viện tỉnh này.

Nguyên do là bệnh viện đa khoa Đắk Nông từ vài năm trước bị thanh tra tìm ra nhiều sai phạm về quản trị nhưng không sửa chữa. Cựu giám đốc thời đó là ông Nguyễn Mạnh Cường viện cớ đang điều trị bệnh tâm thần để không chịu trách nhiệm giải trình.

Theo tờ Dân Việt, bí thư Diễn vào hôm Thứ Tư 13/12 cho báo chí biết sẽ làm rõ có hay không có chuyện giám đốc bệnh viện đa khoa Đắk Nông bị bệnh tâm thần.

Trước đó, thanh tra tỉnh chỉ ra hàng loạt sai phạm trong việc quản trị vốn xây dựng, mua sắm trang thiết bị y tế, sử dụng thuốc và vật liệu y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Hệ thống khí y tế, thang máy và máy điều hòa không khí trung tâm mới lắp đặt xong thường xuyên hư hỏng không dùng được, buộc bệnh viện phải sửa chữa và mua sắm thêm. Riêng hệ thống thang máy không sử dụng được đã ảnh hưởng đến việc vận chuyển bệnh nhân.

Theo tờ Dân Việt, sau nhiều năm, trách nhiệm của giám đốc Cường vẫn không được truy cứu.

Theo bí thư Diễn, mỗi lần được chính quyền tỉnh mời lên làm việc, ông Cường đều đưa ra các giấy tờ chứng minh ông đang đi điều trị liên quan đến bệnh tâm thần.

Tờ Dân Việt trích lời ông Diễn nói rằng: “Phải làm rõ thực sự ông ấy có bị bệnh tâm thần hay không… Không thể dùng lý do này để chối bỏ trách nhiệm”.

Theo SBTN
December 13, 2017