Phóng viên Hàn Quốc bị đánh trọng thương ở Trung Quốc



Một phóng viên ảnh Hàn Quốc bị lực lượng an ninh Trung Quốc đánh trọng thương trong lúc đưa tin về các hoạt động của Tổng thống Moon Jae In tại Bắc Kinh.
AFP dẫn lời Hiệp hội Nhiếp ảnh Báo chí Hàn Quốc (KPPA) cho hay vụ việc xảy ra tại một trung tâm hội nghị ở Bắc Kinh vài giờ trước cuộc gặp giữa Tổng thống Moon Jae In và Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 14/12.

Các phóng viên ảnh Hàn Quốc đã lên tiếng phản đối sau khi lực lượng an ninh sở tại ngăn cản họ bám theo đoàn Tổng thống Moon. Sau đó, các nhân viên an ninh Trung Quốc tóm lấy cổ một phóng viên và đè người này xuống sàn nhà, đồng thời thu giữ máy ảnh của một phóng viên khác, theo KPPA.

Khi lực lượng an ninh cố ngăn cản phóng viên tiếp cận một hội trường khác, một phóng viên họ Lee đã lên tiếng phản đối. Hơn 15 nhân viên an ninh Trung Quốc vây quanh Lee và "liên tục đấm anh ấy rồi đá vào mặt anh sau khi anh bị đẩy ngã xuống sàn", thông cáo của KPPA viết, mô tả vụ việc là "hành động không thể tưởng tượng".


Một phóng viên Hàn Quốc nằm trên sàn nhà sau khi bị lực lượng an ninh Trung Quốc đánh. Ảnh: Yonhap.

Sự việc khiến anh Lee bị chảy máu mũi, mắt phải bị thương nghiêm trọng, chóng mặt và buồn nôn. KPPA cho biết các nhân viên của văn phòng tổng thống Hàn Quốc cũng như các phóng viên khác đã cố ngăn cản sự việc nhưng bất thành.

"Lễ nghi kiểu Trung Quốc phải chăng là mời khách rồi đánh họ ngay giữa phòng khách?", thông cáo của KPPA viết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói nước này "dĩ nhiên có quan tâm nếu ai đó bị thương" và hy vọng vụ việc "chỉ là một sự cố nhỏ".

Theo Yonhap, lực lượng an ninh nói trên có thể được phía tổ chức của Hàn Quốc thuê cho sự kiện, song cho rằng cảnh sát Trung Quốc vẫn cần chịu trách nhiệm. Các quan chức Hàn Quốc đã nêu sự việc với phía Trung Quốc và yêu cầu lời xin lỗi chính thức.

"Chúng tôi đã thỏa thuận với công an Trung Quốc trước sự kiện rằng báo chí sẽ được quyền tiếp cận mọi hoạt động của tổng thống (Moon)", báo Joongang Ilbo dẫn lời một quan chức Hàn Quốc nói. "Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã tự ý quyết định cấm cản báo chí, dẫn đến thảm họa này".

Zing.vn
14/12/2017