Dùng búa giết vợ vì không cho quan hệ



Ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Võ Văn Nang Lớn (55 tuổi, ngụ ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra và làm rõ về hành vi “giết người”.
Nạn nhân trong vụ án mạng trên là bà Nguyễn Thị Trắng (52 tuổi), vợ của đối tượng Lớn. Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 11/12, sau khi làm thuê về nhà tại ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Phú Đông, bà Trắng ra phía trước nhà ngủ chung với Lớn.



Đối tượng Lớn cùng tang vật gây án. Ảnh công an An Giang.

Lúc này, Lớn đòi quan hệ nhưng bà Trắng không đồng ý, nên 2 người xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Lớn vào trong nhà lấy 1 cây búa rồi ra phía trước chỗ bà Trắng nằm ngủ đánh liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu bà Trắng làm bà Trắng bất tỉnh.



Tang vật gây án.

Khoảng 10 phút sau, không nghe thấy tiếng cha mẹ cãi nhau nữa nên em V.T.M.L. nhờ một người hàng xóm kêu bà Trắng dậy nhưng không thấy trả lời. Nghĩ chuyện chẳng lành, người hàng xóm đến nhà kêu Lớn mở mùng ra thì phát hiện đầu bà Trắng có nhiều máu nên gia đình và người dân xung quanh đã đưa bà Trắng đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng bà Trắng đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.

Công Lý
17/12/2017