Rạn xương chân nhập viện, dân tố bị công an xã đánh






Anh Lê Hữu Nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện huyện Phú Vang. Ảnh: NĐT

Ngày 18.12, tại thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã xảy ra sự việc nghiêm trọng khiến một người dân bị rạn xương chân phải nhập viện. Đáng nói, người bị thương tố cáo công an xã gây ra sự việc này.

Theo đó, người bị gãy chân nằm viện là anh Lê Hữu Nhân (48 tuổi), cư trú tại địa phương. Anh Nhân cho biết, sáng 18.12, trong lúc anh đang đi vào nhà của chị gái (chị Lê Thị Liêm) để xem xét tình hình vì nghe có to tiếng thì bị một đoàn người đi theo ngăn cản. Thấy có người mặc thường phục đi theo, anh Nhân quay lại hỏi vì sao lại đi theo anh thì không ai trả lời. Anh Nhân tiếp tục đi thì bị đoàn người đó cản trở.

“Lúc tôi quay lại hỏi họ cũng không nói, họ chỉ bảo đi theo để bảo vệ tôi. Thấy tôi cứ đi, nhóm người này chạy lên trước chặn lại, tôi hỏi các anh là ai mà chặn đường tôi thì không ai trả lời. Tôi quay lại đi đường khác thì nhóm người này vẫn cứ bám theo”, anh Nhân kể lại.

Anh Nhân cho biết, khi anh cố tìm đường khác để đi thì bị nhóm người này lao đến chộp điện thoại không cho anh quay hình và liên tục đấm đá vào người anh. "Bị đánh, tôi chạy đến sân vận động gần đó trốn thì nhóm người này đuổi theo. Khi tôi trèo lên hàng rào để vào sân vận động trốn thì nhóm người này lao đến cầm chân tôi giật mạnh xuống đất" - anh Nhân cho hay.

Vụ việc khiến anh Nhân bị thương, lực lượng công an địa phương đã đưa anh đi cấp cứu. Theo các bác sĩ tại Trung tâm y tế huyện Phú Vang, anh Nhân bị rạn xương chân, phải bó bột.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với chúng tôi, thượng tá Trần Xuân Cường - Phó trưởng Công an huyện Phú Vang thông tin, trường hợp của anh Nhân đơn vị có nghe báo cáo lại và sẽ cho điều tra để làm rõ vụ việc. "Nhóm người trên có thể là lực lượng công an xã trên địa bàn. Nếu đúng như người dân tố cáo thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định" - thượng tá Trần Xuân Cường nói.

Thượng tá Cường cũng xác nhận, sáng 18.12, lực lượng công an huyện đã lập đoàn để bảo vệ việc thi công công trình vỉa hè và cống thoát nước trên địa bàn.

Được biết, sáng 18.12, UBND thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành bảo vệ lực lượng thi công công trình cống thoát nước và vỉa hè tuyến đường Nguyễn Đức Xuyên trên địa bàn. Công trình này có kế hoạch thi công trên 97m2 đất trước mặt gia đình bà Lê Thị Liêm (trú tại thị trấn Phú Đa) đang làm đơn khiếu nại, tranh chấp với UBND thị trấn Phú Đa.

Để tiến hành thi công, các tuyến đường dẫn vào khu vực thi công đều bị lực lượng công an lập chắn bảo vệ gắt gao bốn phía, chỉ người nào làm việc trong khu vực bị phong tỏa mới được vào bên trong. Lãnh đạo huyện Phú Vang cho biết, để đảm bảo công trình hoàn thành vào dịp cuối năm nên phải làm gấp rút.


Lao Động
18/12/2017