Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Tình yêu thường làm cho con người mù quáng. Khi hai kẻ yêu nhau bao giờ cũng cho người mình yêu và những chuyện của mình hoàn toàn hợp lý. Chỉ có những người ngoài mới nhận được đâu là phải đâu là sai.
Albert Camus
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Ông Hoàng Rock & Roll- Evis Presley

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    250
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết

    Ông Hoàng Rock & Roll- Evis Presley

    Thông tin và tiểu sử về Elvis Presley

    Elvis Aron Presley (sinh ngày 8 tháng 1 năm 1935 – mất ngày 16 tháng 8 năm 1977) đơn giản được biết đến với cái tên ngắn gọn hơn là Elvis. Ông còn được gọi là “The King of Rock “n” Roll”/ Ông vua của nhạc Rock ‘n’ Roll hay “The King”/ Ông Vua. Là một ca sĩ kiêm diễn viên người Mỹ, ông từng được vinh dự là người vĩ đại nhất hoạt động trong lĩnh vực giải trí của thế kỷ 20.

    Presley khởi nghiệp hát hò với khả năng hát nhạc thể loại rock hiếm có. Ông đã hát khá nhiều ca khúc thuộc nhiều phong cách khác nhau như rhythm, blue, gospel và đồng quê. Sự kết hợp độc đáo giữa nhạc đồng quê với blue và chất giọng theo nhịp mạnh của ông đã mở ra con đường đến thể loại nhạc rock & roll đối với nhiều nghệ sĩ thời bấy giờ cũng như sau này. Ông là ca sĩ thành công nhất trong thể loại âm nhạc này. Không chỉ có thế, Elvis còn đạt được những thành tựu to lớn nhờ những bản ballad êm dịu, những ca khúc đồng quê giản dị, những bài gospel đầy đức tin, những giai điệu pop nhẹ nhàng tình cảm, những làn điệu dân ca truyền thống và thể loại jazz bác học.

    Giọng hát của ông được phát triển dần dần theo năm tháng cùng với sự nghiệp biểu diễn. Người ta nhận xét rằng chất giọng của ông đặc biệt đến nỗi không một ai trên đời này có thể có. Trong hơn 2 thập kỉ, Presley là chủ sở hữu của nhiều đĩa hát, nhiều buổi hòa nhạc trực tiếp, nhiều màn trình diễn trên các kênh truyền hình… Ông còn là người lập kỉ lục về doanh số đĩa bán ra và trở thành một trong những nghệ sĩ đắt giá nhất trong lịch sử ngành âm nhạc.

    Ông là một hình tượng của nền văn hóa Pop hiện đại của Mỹ. Cuối thập niên 60, Presley tái hiện lại những bài hát hit cả mới cả cũ thông qua những chuyến lưu diễn ở Las Vegas, Nevada. Ông thu hút hàng triệu khán giả đến tham dự, những buổi hòa nhạc của ông luôn khiến người ta phải kinh ngạc về số lượng vé bán ra. Ông vẫn tiếp tục trình diễn vòng quanh nước Mỹ cho đến khi mất vào năm 1977. Ngày 16 tháng 8 năm 1977 có lẽ là ngày kinh hoàng nhất đối với các fan hâm mộ của ông. Elvis Presley ra đi khi tuổi chưa kịp già. Nguyên nhân của cái chết gây shock trên toàn thế giới đó là sự tổng hợp của nhiều nguyên nhân: Làm việc quá sức, béo phì, suy thoái, chế độ ăn kiêng tồi tệ và lạm dụng thuốc phiện. Tuy nhiên, người ta vẫn cho rằng những vấn đề tinh thần, xung đột, mâu thuẫn trong cuộc sống và áp lực từ dư luận cũng là những lý do chính góp phần vào cái chết của ông. Mặc dù ông đã yên nghỉ nơi chín suối nhưng danh tiếng của ông là một ca sĩ thì vẫn còn vang mãi cho đến tận bây giờ, 30 năm sau khi ông ra đi.
    Thời ấu thơ đầy ắp tình thương yêu

    Khoảng 4 giờ 13 phút sáng ngày 8 tháng 1 năm 1935, một cậu bé kháu khỉnh chào đời trong một ngôi nhà hai phòng xinh xắn ở East Tupelo, Mississippi. Cậu bé ấy đã đem lại niềm vui sướng tột cùng cho người cha có tên Vernon Presley, một lái xe tải, và người mẹ là Gladys Love Smith, một thợ may. Cái họ Presley được Anglo hóa từ một cái tên tiếng Đức “Pressler” trong thời kì Nội chiến. Tổ tiên của Elvis, Johann Valentin Pressler, di cư sang Mỹ vào năm 1710. Chính vì thế, Presley là tên họ có nguồn gốc khá phức tạp của người Scotland, Mỹ bản địa, Ái Nhĩ Lan, Do Thái và Đức.

    Presley lớn lên trong tình yêu thương đùm bọc của cha mẹ. Năm 1938, khi Elvis tròn 3 tuổi, cha của cậu bị tống giam vì tội giả mạo. Bị kết án 3 năm tù nhưng sau 8 tháng, ông Vernon được tại ngoại. Tuy vậy, việc đó đã ảnh hưởng rất lớn đến gia đình nhỏ bé của cậu. Cả nhà họ phải sống một cuộc sống nghèo khổ tại East Tupelo trong nhiều năm.

    Đến năm 1941, Presley theo học tại East Tupelo Consolidated. Tại đây, cậu bé Presley như “một người ngoài hành tinh”, không thân thiện và không tham gia bất cứ một nhóm quậy phá nào. Theo như lời kể lại của các thầy cô giáo, Presley là một cậu bé nhẹ nhàng, ngọt ngào và là một học sinh trung bình chỉ tỏ ra mê mẩn những quyển truyện tranh. Vào năm 1943, bố cậu chuyển đến Memphis, tại đó ông bố Vernon có thể kiếm việc làm và lưu lại trong thời gian chiến tranh. Tháng 1 năm 1945, bà mẹ Gladys cô đơn dẫn Elvis đi mua một món quà sinh nhật tại khu mua sắm Tupelo. Bà đã mua cho Presley cây đàn guitar đầu tiên với giá 12,75 đôla thay vì xe đạp hay súng đồ chơi.
    “Mối nguy hiểm đối với nền văn hóa Mỹ”

    Mùa xuân năm 1956, cái tên Presley trở thành một hiện tượng quốc gia. Người nghe nhạc đến xem ông biểu diễn lên đến con số kinh ngạc. Khi ông hát tại hội chợ Mississippi-Alabama, năm 1956, 100 nhân viên bảo vệ quốc gia vây quanh ông, bảo vệ ông khỏi đám đông các fan hâm mộ chỉ muốn nuốt chửng lấy ông. Thậm chí có bài báo trên một tạp chí còn lấy tiêu đề rất giật gân: “Hãy cẩn thận với Elvis Presley!”
    Một hình tượng nước Mỹ

    Theo như lời tạp chí Rolling Stone đã viết “chính Elvis là người biến rock “n” roll thành ngôn ngữ quốc tế của pop”. Còn một bộ phim tài liệu của PBS miêu tả Presley là “một gã khổng lồ của nền âm nhạc Mỹ thế kỉ 20, người đã có đóng góp rất lớn trong việc làm thay đổi nền âm nhạc cũng như văn hóa giữa thập niên 50″. Những album, bước nhảy, thái độ và trang phục của ông được coi là hiện thân của thể loại rock and roll. Âm nhạc của ông bị ảnh hưởng nặng nề bởi thể loại blue Phi-Mỹ, gospel Thiên Chúa Giáo.

    Ông hát cả rock, rock and roll, nhạc dance và các bản ballad lãng mạn. Siêu sao John Lennon trong ban nhạc Beatles đã nhận xét: “Trước Elvis, nước Mỹ chẳng có ai”.

    Trong thời kỳ bùng nổ kinh tế sau thế chiến thứ 2, vào những năm 50, toàn nước Mỹ sống trong nghèo khó. Các ông bố bà mẹ không thể đáp ứng nhu cầu giải trí của con cái bằng những món đồ chơi đắt tiền như trước nhưng đầu giường của những đứa trẻ tuổi teen luôn luôn có khoảng vài chục đĩa hát của Elvis.

    Ảnh hưởng của Presley lên thị trường tiêu dùng của giới trẻ Mỹ là rất lớn. Trên trang bìa của tạp chí The Wall Street Journal số ra ngày 31 tháng 12 năm 1956 có viết: “Elvis Presley là một nhà kinh doanh” ám chỉ doanh số đĩa thu âm bán ra của ông. Nửa thế kỷ sau, nhà sử học Ian Brailsford nhận định: “Thành công đáng kinh ngạc của Elvis Presley năm 1956 đã thuyết phục tất cả những kẻ đa nghi về cơ hội tài chính có trong thị trường giới trẻ”.
    1968 – Sự trở lại ngoạn mục

    Vào thập kỉ 60, Ngôi sao Presley mờ nhạt đi đôi chút không còn có được ánh sáng lấp lánh vốn có khi ông chuyển sang làm phim còn nước Mỹ thì phải đối mặt với sự thay đổi phong cách và thị hiếu gây ra bởi “sự xâm chiếm của người Anh” điển hình là ban nhạc huyền thoại Beatles.

    Cho đến cuối những năm 60, Presley vẫn tiếp tục đóng trong những bộ phim hạng B, hát nhạc trong phim nhưng chất lượng ngày càng thấp. Sự trở lại vào năm 1968 mà tiếp theo đó là vô vàn những buổi biểu diễn trực tiếp vào năm 1969 vòng quanh nước Mỹ đã đem về cho Elvis danh tiếng một thời. Ông đã tìm lại chỗ đứng của mình trong làng giải trí cũng như trong lòng khán giả sau một thời gian dài “lầm đường lạc lối”.

    Nhưng cuối cùng hai bộ phim ca nhạc nói về ông cũng lần lượt ra đời. Đó là “Elvis: That”s the Way It Is” (1970) và “Elvis on Tour” (1972).
    Những năm cuối cùng

    Sau 7 năm bị tuột hạng khỏi các bảng xếp hạng âm nhạc, bài hát “Suspicious Minds” đứng vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng Billboard vào ngày 1 tháng 11 năm 1969 khẳng định lại vị thế ngôi sao của ông trong làng âm nhạc nước Mỹ.

    Buổi hòa nhạc có tên “Aloha from Hawaii” diễn ra vào tháng 1 năm 1973 là show đầu tiên được phát trên toàn thế giới thông qua vệ tinh và có khoảng 1 tỉ người háo hức theo dõi. Trong những năm cuối đời, Presley thu âm một số ca khúc hit nhạc đồng quê. Way Down là một trong những ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc đồng quê Mỹ ngay trước khi ông qua đời vào năm 1977. Một tuần sau khi ông mất, bài hát này vẫn đứng vị trí quán quân.

    Từ 1969 đến 1977, Presley đã cho khán giả thưởng thức tổng cộng hơn 1.000 buổi hòa nhạc tại Las Vegas chưa kể việc tổ chức lưu diễn thường xuyên. Từ 1971 đến khi mất, Presley thuê Stamps Quartet làm nhóm hát đệm cho mình.

    Ông thu âm một số album nhạc gospel, giành được 3 giải Grammy. Sau khi ly dị vào năm 1973, Presley trở nên tách biệt, thích sống cô độc, lên cân vùn vụt và chiến đấu khốc liệt với việc lạm dụng thuốc phiện. Ông thực hiện buổi hòa nhạc trực tiếp lần cuối cùng tại Indianapolis, sân vận động Quảng trường Market vào ngày 26 tháng 6 năm 1977.


    Lễ an táng một linh hồn

    Ngày 16 tháng 8 năm 1977, tại ngôi nhà Graceland của ông ở Memphis, Tennessee, người ta tìm thấy Presley nằm dài bất tỉnh trên sàn phòng tắm bên cạnh vị hôn thê Ginger Alden, người lúc đó vẫn ngủ say. Thi thể của ông được chở đến bệnh viện Baptist Memorial, nơi bác sĩ thông báo ông đã qua đời. Lúc đó là 3 giờ 30 phút chiều. Presley mất ở tuổi 42.

    Tạp chí Rolling Stone đã cho ra đời một loạt bài về cái chết của ông hoàng nhạc Rock ‘n’ Roll, biến cái chết của ông thành một sự kiện mang tính quốc gia. Hàng vạn fan hâm mộ Presley, báo chí và những ngôi sao khác xếp hàng dài chứng kiến đám tang của Presley. Tất cả đều bàng hoàng và tức tưởi.

    Ban đầu, ông được chôn tại nghĩa trang Forest Hill thuộc Memphis gần với mộ của mẹ ông nhưng sau đó hài cốt của cả hai mẹ con được chuyển đến khu vườn trong Graceland vì bị đào trộm.

    Sau cái chết gây shock của Elvis Presley, tổng thống Mỹ hồi đó, Jimmy Carter, phát biểu: “Elvis Presley mất đi tức là nước Mỹ mất đi một phần quan trọng nhất. Ông là duy nhất và không thể thay thế. Âm nhạc và con người của ông đã thay đổi bộ mặt của nền văn hóa Mỹ. Những cống hiến của ông là không thể kể hết. Elvis Presley trở thành hình tượng của sức sống mãnh liệt, tinh thần bất diệt và tính hài hước hiếm có đối với tất cả mọi người trên thế giới”.
    Dư luận thế giới xung quanh cái chết của ông

    Cái chết của ông gây xôn xao dư luận không những vì sự đột ngột của nó mà còn là nguyên nhân thật sự dẫn đến tin tức đau lòng. Người ta tranh cãi nhau, nhiều tin đồn nảy sinh nhưng sự thật vẫn khó có thể được tìm ra. Chưa kể có nhiều người còn nhất định không tin rằng ông đã chết.

    Trong cuốn sách có nhan đề Elvis and Kathy năm 1987, một người bạn và là ca sĩ hát phụ họa cho ông, bà Kathy Westmoreland viết: “Mọi người ai cũng biết anh ấy ốm yếu. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng và trình diễn là một lần anh ấy mệt mỏi vô cùng”. Còn trong cuốn Careless Love: The Unmaking of Elvis Presley (1999) của Peter Guralnick lại nói: “Chính thuốc phiện là nguyên nhân dẫn đến cái chết của người đàn ông trung niên này chứ không phải bệnh tim. Ông đã bị shock thuốc vì sử dụng quá liều”.

    Còn các thành viên thân cận trong gia đình Elvis, bạn bè, thành viên trong ban nhạc và các ca sĩ hát phụ họa hoàn toàn bác bỏ câu chuyện về một Presley lạm dụng ma túy và có một lối sống “tự hủy hoại”.

    Nguyên nhân chính xác nhất là gì cho đến nay người ta vẫn chưa thể tìm ra và vẫn không ngừng tranh cãi. Chỉ chắc chắn một điều những ai là fan hâm mộ của ông vẫn là những người trung thành nhất. Họ vẫn nhớ đến ông như nhớ đến một thiên tài đoản mệnh!
    Tình cảm dành cho mẹ

    Người phụ nữ đầu tiên trong cuộc đời của Presley là người mẹ của ông, bà Gladys. Trong một bài phỏng vấn với tờ báo The Memphis Press Scimitar, Elvis đã rất cởi mở về mối quan hệ mẫu tử và tình cảm của ông dành cho mẹ của mình: “Bà là người phụ nữ số 1 của đời tôi. Tôi dành cả sự nghiệp của mình cho mẹ”. Khi mẹ ông qua đời, Elvis đã khóc như một đứa trẻ. Một thời gian sau đó, ông vẫn còn đau lòng về cái chết của mẹ.
    Những người đàn bà trong cuộc đời Elvis Presley

    Cuốn sách có tựa đề “Elvis busied his evenings with various girlfriends” (tạm dịch: Elvis luôn bận rộn với những cô gái xinh đẹp) có đoạn viết ngôi sao ca nhạc của chúng ta đã có một đêm mặn nồng với quả bom sex Marilyn Monroe trong một khách sạn kín đáo. Tất cả đều diễn ra trong bí mật từ đầu đến cuối.

    Tuy nhiên chưa có một bằng chứng cụ thể nào chứng tỏ rằng Elvis có mối quan hệ tình dục với tất cả những người phụ nữ mà ông từng hẹn hò. Cassandra Peterson, thường được biết đến dưới cái tên Elvira cho biết bà gặp Presley đúng một đêm duy nhất nhưng cả hai không làm gì ngoài nói chuyện. Còn trong hồi ký của mình, Ann-Margret (bạn diễn của Presley trong bộ phim Viva Las Vegas) tiết lộ Presley là “người bạn tinh thần” của cô bất chấp nhiều tin đồn cho rằng họ có mối quan hệ lãng mạn kéo dài thậm chí Ann-Margret được coi là “tình yêu của cuộc đời Elvis”.

    Tất cả những phụ nữ từng hẹn hò với ông đều nhận xét Elvis là một người đàn ông lịch lãm, ngọt ngào và hoàn hảo. Rất nhiều cuốn sách nói về những cuộc tình lãng mạn trong đời Elvis ngay cả khi ông đã có vợ, bà Priscilla Presley, cũng có hàng loạt những vụ affair tình ái diễn ra.
    Tài sản khổng lồ

    Khi Presley thực hiện chế độ quân dịch trong quân đội Mỹ tháng 3 năm 1958, thu nhập hàng tháng sụt từ 100.000 đôla xuống còn 78 đôla.

    Tài sản của Presley ước tính hơn 40 triệu đôla mỗi năm, lập kỉ lục về số tài sản khổng lồ của những nghệ sĩ đã qua đời.

    Năm 2005, Presley lần thứ 5 có tên trong danh sách những ngôi sao giàu có nhất trên website www.Forbes.com .
    Những hoạt động khác ngoài âm nhạc

    Presley là một môn đồ của phái võ Kenpo karate, dưới sự chỉ giáo của huyền thoại Ed Parker và Mike Stond. Presley đã giành được đai đen của môn nghệ thuật này.

    Presley là thành viên danh dự của hội Tau Kappa Epsilon – một hội sinh viên được sáng lập vào năm 1899 đề cao các giá trị con người, không coi trọng tiền bạc, đẳng cấp.
    Sở thích và sở ghét

    * Ông tự hào về vai diễn của mình trong King Creole vì ban đầu người ta mời James Dean – thần tượng của ông – vào vai này.

    * Một trong những nữ ca sĩ mà Presley yêu mến là Anne Murray. Ông đã từng thu âm phiên bản ca khúc “Snowbirds” của bà.

    * Một trong những bài hát ưa thích của ông là “Something” do George Harrison thể hiện.

    * Bộ phim yêu thích của ông là Dr. Strangelove. Ông là fan hâm mộ nhiệt thành của Peter Sellers.

    * Presley không thích được gọi là “Ông Vua”. Ông nói: “Trên đời này chỉ có một ông Vua duy nhất đó là Jesus”.
    Những thông tin tổng hợp đáng chú ý khác

    * Cái chết của ông chỉ trước ngày mất của Groucho Marx vài ngày. Kết quả là, cái chết của diễn viên hài vĩ đại không mấy được giới truyền thông chú ý như đáng lẽ phải thế. Trùng hợp thay, hai nhân vật này là những người hàng xóm gần nhà nhau. Cả hai là chủ sở hữu của hai ngôi nhà ở Beverly Hills, California.

    * Nhóm nhạc funk/rock Living Colou thu âm một ca khúc có nhan đề “Elvis Is Dead” cho album Time”s Up của họ. Bài hát là lời an ủi dành cho những fan hâm mộ Presley, những người nhất định không tin vào sự thật và cứ cho rằng ông vẫn còn sống.

    * Bộ đôi ca sĩ nhạc đồng quê Pinkard & Bowden thu âm một ca khúc có nhan đề “Elvis Was a Narc”. Bài hát này chế giễu Presley về việc sử dụng trái phép chất gây nghiện.

    * Presley có một con thỏ nuôi tên là Dean, đặt theo tên của thần tượng của ông, James Dean
    Last edited by giavui; 01-04-2015 at 02:44 AM.
    Hạnh phúc thay kẻ đã khám phá ra được nguồn gốc sâu kín nhất của vạn vật. -VIRGILE

Chủ Đề Tương Tự

  1. Ông chủ Tân Hoàng Phát nhận 12 năm tù |
    By duyanh in forum Tin Tức Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-28-2011, 01:57 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •